Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:35
RSS

HLV Park Hang Seo có thể dẫn dắt tuyển Hàn Quốc?

Thứ tư, 14/12/2022, 15:53 (GMT+7)

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin HLV Park Hang Seo cũng nằm trong số các ứng viên dẫn dắt tuyển Hàn Quốc trong thời gian tới.

Sau hành trình khá ấn tượng ở World Cup 2022 cùng ĐT Hàn Quốc, Paulo Bento đã nói lời chia tay khi không hoàn thành chỉ tiêu đề ra ban đầu. Lúc này, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đang tích cực tìm kiếm HLV trưởng mới cho tuyển Hàn Quốc để giúp đội bóng xứ Kim chi chinh phục những thành công trong tương lai.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin HLV Park Hang Seo cũng nằm trong số các ứng viên được KFA (Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc) cân nhắc bởi ông đã gây được nhiều tiếng vang trong 5 năm làm việc tại Việt Nam

Trang STN viết: “Hiện tại, HLV Park Hang Seo đang tập trung giúp ĐT Việt Nam chinh phục AFF Cup 2022. Nếu đăng quang, đây sẽ là lần thứ 3 Việt Nam vô địch giải đấu và ông Park sẽ ghi tên vào lịch sử bóng đá Việt Nam với tư cách là HLV duy nhất 2 lần vô địch.

HLV Park đã để lại nhiều thành tích khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia và đội U23 Việt Nam, như á quân giải U23 châu Á 2018, bán kết Đại hội thể thao châu Á, 2 huy chương vàng SEA Games 2019 và 2021, tứ kết Asian Cup và lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Nhưng hợp đồng của ông sẽ chỉ còn hạn tới tháng 1 năm sau. Và ông cùng LĐBĐ Việt Nam cũng thống nhất không gia hạn. Đó là cơ hội của KFA".

HLV Park Hang Seo có thể dẫn dắt tuyển Hàn Quốc
HLV Park Hang Seo có cơ hội dẫn dắt tuyển Hàn Quốc

“KFA được cho là đã bắt đầu quá trình lựa chọn người kế nhiệm Bento. Giữa những ứng viên, một số đã nổi lên như lựa chọn chất lượng, điển hình có HLV trưởng đội tuyển Việt Nam: Park Hang Seo”, trang Asiae.co.kr khẳng định.

"Ông dự kiến sẽ rời khỏi vai trò dẫn dắt đội tuyển sau AFF Cup 2022, giải đấu sẽ được tổ chức từ ngày 20/12 đến ngày 16/1 năm sau. Được biết, hướng đi trong tương lai của ông Park vẫn chưa được quyết định”.

Trong khi đó theo Chosun, một mặt "chấm" thầy Park, mặt khác LĐBĐ Hàn Quốc cũng muốn mời về cựu tiền đạo Ahn Jung-hwang để giữ vị trí trợ lý HLV.

Hợp đồng hiện tại của ông Park hết hạn vào tháng 1/2023. Ban đầu, VFF vẫn muốn gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo để chuẩn bị cho chiến dịch Asian Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026. Tuy nhiên, hai bên đã không tìm được tiếng nói chung, dẫn tới quyết định chia tay.

Theo đánh giá của VFF, trong thời gian nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam từ tháng 10/2017, HLV Park Hang Seo đã cùng bóng đá Việt Nam đạt được nhiều thành tích nổi bật mang tính lịch sử và được đánh giá cao tại đấu trường bóng đá châu Á.

Đó là thành tích dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi Á quân tại giải vòng chung kết U23 châu Á - Thường Châu 2018, hạng Tư tại Đại hội thể thao châu Á 2018 (Asiad 18), hai lần liên tiếp giành HCV bóng đá nam (tại SEA Games 30 năm 2019 và SEA Games 31 năm 2021).

HLV người Hàn Quốc dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, lọt vào Tứ kết vòng chung kết giải vô địch châu Á 2019 (Asian Cup 2019) và đặc biệt là lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng loại cuối FIFA World Cup khu vực châu Á.

Hiện chưa rõ HLV Park Hang Seo sẽ làm gì sau khi chia tay tuyển Việt Nam khi nhận được sự quan tâm của nhiều nền bóng đá ưu tú trong và ngoài khu vực.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại