Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:39
RSS

HLV Brazil từ chức, HLV Dalic sung sướng tột độ

Thứ bảy, 10/12/2022, 07:21 (GMT+7)

HLV Tite đã tuyên bố từ chức sau khi Brazil dừng bước ở vòng tứ kết.

Croatia vừa tiến vào bán kết World Cup 2022 bằng cách đầy cảm xúc. Họ thi đấu kiên cường và cầm hòa Brazil trong suốt 90 phút chính thức. Dù để đối thủ ghi bàn khá sớm trong hiệp phụ thứ nhất nhưng đã hòa sau đó và kéo trận đấu tới loạt luân lưu và hạ gục đối thủ để có vé vào vòng bán kết một cách ngoạn mục.

Neymar ghi bàn và san bằng kỷ lục 77 bàn của "Vua bóng đá" Pele cho đội tuyển quốc gia, nhưng không có niềm vui trọn vẹn khi Brazil phải chia tay World Cup 2022 sau trận thua Croatia.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Zlatko Dalic của Croatia không giấu nổi được sự xúc động. “Tôi xin gửi tặng chiến thắng này cho người dân Croatia. Đây là một trận đấu kịch tính từ giây đầu tiên tới phút cuối cùng. Chúng tôi đã đánh bại ứng cử viên vô địch lớn nhất.

Đây là chiến thắng của cả một tập thể, tất cả các cầu thủ trên sân đều nỗ lực hết mình. Tôi cũng xin gửi lời cám ơn tới những cầu thủ ngồi trên băng ghế dự bị. Họ luôn trong tư thế sẵn sàng vào sân để tiếp ứng. Niềm kiêu hãnh, lòng dũng cảm, niềm tin, tình yêu quê hương, sự đồng lòng là những gì Croatia luôn thể hiện được. Đây chưa phải là kết thúc, chúng tôi sẽ còn tiến xa hơn nữa".

HLV Brazil từ chức, HLV Dalic sung sướng tột độ
HLV Brazil từ chức sau trận thua Croatia ở tứ kết

Trong khi đó, HLV Tite đã tuyên bố từ chức sau khi Brazil dừng bước ở vòng tứ kết:  “Thời gian của tôi tại ĐTQG Brazil đã hết. Tôi đã tuyên bố điều này từ 1 năm rưỡi trước và đây là lúc tôi thực hiện. Kết thúc theo cách này không hề dễ chịu. Chúng tôi vừa trải qua một trận thua đau đớn.

Mặc dù vậy, tôi tự hào với những gì đã làm được cùng Brazil. Năm 2018, đội bóng đang trong quá trình hoàn thiện còn năm nay, tôi có một đội hình xuất sắc. Tôi đã giành được mọi thứ cùng ĐT Brazil đáng tiếc điều duy nhất còn thiếu là World Cup”.

Về việc Neymar không được sút luân lưu, HLV Tite  cho hay: “Cậu là người sút thứ 5, quả phạt đền quyết định. Cú sút đó quá quan trọng nên tôi muốn người giỏi nhất, cầu thủ chịu áp lực tốt nhất thực hiện”.

Ngoài ra, HLV Tite còn đánh giá thêm về trận đấu. “Chúng tôi đã tự đẩy mình vào thế khó. Khi bạn dẫn trước 1-0 rồi để đối thủ gỡ hòa ở phút 13 của hiệp phụ thứ hai, tình hình trở nên quá khó khăn. Thật khó cho các cầu thủ vẫn giữ vững được tâm lý trong tình huống như vậy”.  

Ở cặp đấu lúc rạng sáng 10/12, siêu sao Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ khi có 1 kiến tạo và ghi 1 bàn trên chấm phạt đền, giúp Argentina dẫn trước Hà Lan 2-0. Tuy vậy, Hà Lan vẫn kịp gỡ hòa để đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Do không có thêm bàn thắng nào được ghi trong 2 hiệp phụ nên 2 đội phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu.

Với sự xuất sắc của thủ môn Emiliano Martinez, Argentina giành thắng lợi 4-3 trong loạt "đấu súng", đưa Argentina vào bán kết gặp Croatia.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại