Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:40
RSS

Mâu thuẫn sau cuộc nhậu, anh trai đánh em ruột tử vong

Thứ sáu, 26/06/2020, 16:31 (GMT+7)

Sau cuộc nhậu, hai anh em xảy ra mâu thuẫn, Phảng đã dùng khúc cây đánh liên tiếp vào đầu Chất, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chiều 26/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết đang tạm giữ hình sự Võ Văn Phảng (32 tuổi; ngụ ấp Mỹ Tường 1, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu), để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo cơ quan CSĐT, khoảng 19 giờ ngày 25/6, sau cuộc nhậu tại gia đình, Phảng xảy ra mâu thuẫn rồi cự cãi lớn tiếng với em ruột là anh Võ Văn Chất (ở cùng địa phương). Do đã nhậu say, không kiềm chế được bản thân, Phảng dùng khúc cây đánh liên tiếp vào đầu Chất, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Mâu thuẫn sau cuộc nhậu, anh trai đánh chết em
Chân dung đối tượng Phảng. Ảnh: Thanh Niên

Sau đó, Phảng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

Vụ việc tương tự từng xảy ra vào năm 2019. Theo thông tin ban đầu, Rcăm Nóc (SN 1993) và Rcăm Krá (1996) là 2 anh em ruột cùng sống tại buôn Chính Hòa, xã Ia mlah, huyện Krông Pa.

Chiều 27/9/2019, cả 2 anh em cùng đi uống rượu tại nhà chị gái ở cùng buôn. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, sau khi uống rượu xong, Rcăm Nóc về nhà mẹ ngủ. Lúc này, Rcăm Krá uống rượu say rồi la hét, chửi bới.

Thấy vậy, Rcăm Nóc nói với em sao uống rượu vào mà la hét, chửi bới vậy thì bị Rcăm Krá cầm chai bia ném về phía mình. Vỏ chai bia bắn vào mặt khiến Rcăm Nóc bị chảy máu mũi. Không kìm được cơn bực tức, Rcăm Nóc đã dùng tay đánh vào mặt và xô đẩy Rcăm Krá ngã xuống sân nhà, đập đầu vào đế cân đồng hồ (loại cân 100kg bằng kim loại) làm chảy máu.

Ít phút sau, Rcăm Pháp (em ruột Rcăm Krá) đi về phát hiện liền đưa Rcăm Nóc đi bệnh viện cấp cứu. Đến 20 giờ, Rcăm Krá tử vong do mất quá nhiều máu. Biết em mình tử vong, Rcăm Nóc đã đến công an đầu thú.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN