Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:42
RSS

Máu dự trữ đang thiếu nghiêm trọng, nhiều bệnh nhân nguy cơ không có máu để truyền

Chủ nhật, 23/12/2018, 06:58 (GMT+7)

Viện Huyết học Truyền máu Trung ương hiện đang cung cấp máu cho 180 bệnh viện trên toàn miền Bắc, trung bình mỗi ngày viện xuất ra 1.200 đơn vị máu để phục vụ khám chữa bệnh.

Viện Huyết học Truyền máu Trung ương kêu gọi người dân đi hiến máu
Một bạn SV trường ĐH Lao động xã hội hạnh phúc trong lần đầu đi hiến máu.

Hiện nay lượng máu dự trữ tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đang trở nên thiếu hụt do lượng người hiến máu giảm vào thời điểm trước, trong và sau Tết. Vì vậy Viện khẩn thiết kêu gọi người dân tham gia hiến máu cứu người, đặc biệt là nhóm máu O.

Lượng máu dự trữ của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương hiện còn tổng cộng 7.400 đơn vị, trong đó nhóm máu O còn gần 2.550 đơn vị (số liệu ngày 17/12). Đến ngày 21/12 lượng máu dự trữ chỉ có chưa đầy 7.000 đơn vị máu, trong đó nhóm O chỉ có 37%. 

Khoảng 45% dân số Việt Nam có nhóm máu O. Ước tính cứ 2 bệnh nhân cần truyền máu thì có một người nhóm máu O. Do đó nhu cầu truyền máu nhóm O rất lớn. Mỗi ngày, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cần trung bình khoảng 1.200-1.500 đơn vị máu phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị ở 180 bệnh viện tại 26 tỉnh thành phía Bắc. Riêng máu nhóm O cần 700 đơn vị.

Ước tính 3 tháng cuối năm và Tết Nguyên đán (từ tháng 12/2018 đến tháng 2/2019), Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cần tối thiểu 90.000 đơn vị máu để phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị.

Viện Huyết học Truyền máu Trung ương kêu gọi người dân đi hiến máu 2
Nhân ngày Thành lập Quân đội Nhân dân 22/12, nhiều quân nhân đã đến tham gia hiến máu tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương

Không chỉ khan hiếm tại Hà Nội từ cuối tháng 11, Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM cũng thiếu hụt khoảng 13.000 đơn vị máu để cung cấp cho hơn 100 bệnh viện phía Nam.

Theo TS Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, mặc dù rất cố gắng, nhưng nhu cầu sử dụng máu càng ngày càng tăng, trung bình mỗi ngày viện xuất ra 1.200 đơn vị máu đề phục vụ khám chữa bệnh. Các lịch hiến máu dự kiến tiếp nhận được khoảng 75.000 đơn vị máu, như vậy còn thiếu khoảng 15.000 đơn vị máu để  phục vụ dịp cuối năm, trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Được biết, trong năm 2018, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận trên 323.000 đơn vị máu, trong đó 99% trong số lượng máu được tiếp nhận là từ người hiến máu tình nguyện. Lượng máu này để cung cấp đáp ứng nhu cầu máu cho điều trị của các bệnh viện khu vực phía Bắc, nhờ đó đã có hàng trăm ngàn người bệnh được cứu sống.

Để tham gia hiến máu, người dân có thể mang theo chứng minh thư và đến các địa điểm sau:

- Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) từ 8h đến 20h tất cả các ngày trong tuần.

- Hoặc đến điểm hiến máu gần nhất được cập nhật tại địa chỉ https://www.nihbt.org.vn/Home/DiemHM

- Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP Hồ Chí Minh (118 Hồng Bàng, quận 5, TP HCM) từ 7h00 đến 17h30 các ngày thứ 2 đến thứ 6.


Xem thêm clip: Chà xát các ngón tay theo cách này, gan thận và dạ dày tự khỏe không tốn 1 xu

Lê Minh
Theo Đời sống Plus/GĐVN