Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:58
RSS

Marta: Tượng đài bóng đá nữ và khát khao lên ngôi hậu Olympic

Thứ sáu, 23/07/2021, 10:23 (GMT+7)

Chia sẻ về mục tiêu tại giành Huy chương vàng tại Olympic Tokyo, Marta bày tỏ: "Tôi đã có nhiều danh hiệu cá nhân, nhưng bây giờ tôi mong một chức vô địch tập thể, không chỉ vì tôi mà còn vì toàn đội, vì các HLV và vì tất cả người dân Brazil".

Nữ cầu thủ vĩ đại nhất bóng đá Brazil

Nói đến bóng đá nữ, Marta luôn là cầu thủ được coi là biểu tượng của môn thể thao này. Tiền đạo của ĐT Brazil không chỉ là người nắm giữ kỷ lục về số bàn thắng ghi được tại các kỳ World Cup nữ (với 15 bàn thắng) mà còn là nữ cầu thủ duy nhất 5 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA liên tiếp từ 2006 tới 2010.

Điểm qua một chút về tuổi thơ của Marta. Cô sinh ngày 19/2/1986 ở một thị trấn nhỏ của bang Alagoas, Brazil. Hồi còn nhỏ, mỗi khi chơi bóng, cô luôn là cầu thủ nữ duy nhất giữa đám đông con trai. Đặc biệt hơn cả, kỹ năng của Marta lại vượt trội hơn hẳn so với lũ bạn nam giới.

Dù rất đam mê với trái bóng tròn, nhưng Marta luôn bị gia đình ngăn cấm và thậm chí còn nhận đòn roi nếu bị phát hiện chơi bóng. Lý do là bố mẹ cô cho rằng con gái không phù hợp với môn thể thao giàu tính đối kháng này. Họ muốn cô chuyên tâm vào học hành.

Khó khăn là vậy, nhưng Marta vẫn không từ bỏ ý định theo đuổi đam mê. Cô bắt đầu trau dồi kỹ thuật chơi bóng của mình tại sân vườn, xem những tư liệu video để học thêm những kỹ năng mới và thường xuyên đến sân theo dõi những trận đấu bóng của đội bóng địa phương mỗi khi có cơ hội.

Tiền đạo Marta của Brazil giữ kỷ lục về số bàn thắng ghi được tại các kỳ World Cup nữ
Tiền đạo Marta của Brazil giữ kỷ lục về số bàn thắng ghi được tại các kỳ World Cup nữ​

Cuối cùng, sau nhiều cố gắng và nỗ lực thuyết phục gia đình, Marta đã được bố mẹ cho phép tham gia CLB bóng đá nữ Vasco da Gama vào mỗi dịp cuối tuần.

Tại đây, cô đã khiến gia đình mình ngỡ ngàng với kỹ năng chơi bóng thượng thừa không kém những cầu bóng đá nam. Marta cho thấy mình là sự khác biệt so với phần còn lại của trận đấu. Nhiều người ví von: "Bóng đá nam có người ngoài hành tinh Ronaldo, còn bóng đá nữ có người ngoài hành tinh Marta".

Sau khi xây dựng tên tuổi tại quê nhà, bước ngoặt trong sự nghiệp của Marta đã đến vào năm 18 tuổi khi được lọt vào mắt xanh của CLB Umea TK (Thuỵ Điển). Tại đây, tên tuổi của tiền đạo này đã được cả thế giới biết đến với 7 chức vô địch Thụy Điển và vô số những danh hiệu cá nhân xuất sắc.

Xô đổ kỷ lục và khát khao lần đầu vô địch Olympic

Ở trận đấu mới đây giữa Brazil và Trung Quốc người được xem là huyền thoại sống của bóng đá nữ Brazil đã đánh dấu cột mốc ra sân quốc tế lần thứ 160 của mình và là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Brazil với 111 bàn thắng.

Với hai bàn thắng ghi vào lưới Olympic Trung Quốc, Marta trở thành cầu thủ bóng đá nữ đầu tiên ghi bàn trong 5 kỳ Olympic liên tiếp.

Với phong độ cao cùng nền tảng thể lực sung mãn hiện tại, nữ tiền đạo sinh năm 1986 hứa hẹn sẽ xô đổ nhiều kỷ lục nữa ở Thế vận hội lần này. Hiện Marta đang có 11 bàn thắng ở Olympic, chỉ còn kém người dẫn đầu là Christine Sinclair của Canada 2 bàn. Việc vượt qua cột mốc này là điều nằm trong khả năng của Marta.

Tuy vậy, Marta lại chưa một lần giành được tấm Huy chương vàng. Đó quả thực là một sự thiếu sót trong sự nghiệp lừng lẫy của cô. Đến với Thế vận hội Tokyo, Marta cùng nữ Brazil đang rất khát khao hiện thực hóa giấc mơ của mình bằng việc giành ngôi hậu.

Chia sẻ về mục tiêu tại giành Huy chương vàng tại Olympic Tokyo, Marta bày tỏ: "Tôi đã có nhiều danh hiệu cá nhân, nhưng bây giờ tôi mong một chức vô địch tập thể, không chỉ vì tôi mà còn vì toàn đội, vì các HLV và vì tất cả người dân Brazil".

 

Anh Nguyễn
Theo Dân Việt