Thứ năm, 25/04/2024 | 16:46
RSS

Mang thai ở tuần 36, sản phụ bất ngờ lên cơn co giật nguy kịch tính mạng

Thứ hai, 17/12/2018, 18:47 (GMT+7)

Khi nhập viện sản phụ trong tình trạng lơ mơ, mặt tím tái, khó thở, giật cứng, huyết áp 180/110mmHg, nhịp tim 110 lần/phút và được chẩn đoán sản giật/thai 36 tuần con so.

Mang thai tuần 36, sản phụ bất ngờ lên cơn co giật nguy kịch tính mạng
Mang thai tuần 36, sản phụ bất ngờ lên cơn co giật nguy kịch tính mạng.

Các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Sơn Tây (Hà Nội) vừa mổ thành công, cứu sống một sản phụ mang thai 36 tuần bị sản giật nặng.

Sản phụ là chị Nguyễn Thị T. (28 tuổi, trú tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội) bất ngờ lên cơn co giật khi có thai ở tuần thứ 36, sản phụ được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ.

Tuy nhiên do tình trạng bệnh tình diễn biến xấu nên sản phụ đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Sơn Tây. Khi nhập viện bệnh nhân trong tình trạng: lơ mơ, mặt tím tái, khó thở, giật cứng, huyết áp 180/110mmHg, nhịp tim 110 lần/phút và được chẩn đoán sản giật/thai 36 tuần con so.

Nhận định tình trạng cấp bách của ca bệnh, lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo liên khoa sản và gây mê hồi sức đã nhanh chóng hội chẩn và đưa ra quyết định mổ cấp cứu. Ca phẫu thuật diễn ra thành công đã cứu sống được mẹ và con.

Sau phẫu thuật 8 ngày, sức khỏe của mẹ và bé đã hoàn toàn ổn định các chỉ số sinh hóa trở về bình thường và được xuất viện.

Chia sẻ sau ca phẫu thuật, bác sĩ Đào Văn Cường - khoa Gây mê hồi sức cho biết: "Trường hợp của sản phụ T rất nặng, nếu không được mổ cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm và có nguy cơ tử vong cho cả mẹ và con".

Bác sĩ Lê Việt Cường, Trưởng kíp phẫu thuật cũng đưa ra khuyến cáo: "Các sản phụ khi có thai cần phải khám thai định kỳ đúng quy trình tại các cơ sở y tế tin cậy để kịp thời phát hiện xử lý tốt những bệnh lý của thời kỳ thai nghén".

Theo BS Cường, tiền sản giật (còn gọi là nhiễm độc thai nghén) là một rối loạn nghiêm trọng thường phát triển sau tuần 20 của thai kỳ, được biểu hiện bởi huyết áp cao và mức độ protein trong nước tiểu tăng (tiền sản giật cũng có thể gây co các mạch máu, dẫn tới huyết áp cao).

Các biến chứng của tiền sản giật có thể bao gồm: Bé sơ sinh nhẹ cân (dưới 2,5kg); Nhau bong non (nhau thai tách khỏi tử cung); Động kinh; Sinh non (trước tuần 37); Tai biến mạch máu não; Suy thận; Người mẹ và thai nhi tử vong.

Khi thấy xuất hiện các dấu hiệu như nhức đầu, hoa mắt, nhìn mờ, tăng cân nhanh, đau vùng thượng vị, huyết áp tăng cao, tiểu ít, nước tiểu đậm màu thai phụ cần đến các trung tâm y tế để kiểm tra, xét nghiệm và điều trị kịp thời.

Mặc dù tiền sản giật có thể gây biến chứng nghiêm trọng nhưng theo các chuyên gia sản khoa, nếu được điều trị sớm thì sẽ có kết quả tích cực. Hầu hết phụ nữ mang thai phát triển chứng tiền sản giật đều có thể sinh con khỏe mạnh và người mẹ hoàn toàn hồi phục tốt.


Xem thêm clip: Bà bầu có triệu chứng này tuyệt đối không được sử dụng gây tê tủy sống khi sinh mổ

Như Hoa
Theo Đời sống Plus/GĐVN