Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:23
RSS

Mai Phương Thúy: Muốn sống bình thường sau nửa đời làm hoa hậu

Thứ năm, 11/01/2018, 21:31 (GMT+7)

Với sự trở lại làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Mai Phương Thúy đã có những trải lòng về cuộc sống sau 4 năm vắng bóng tại showbiz Việt.

Sự trở lại của Mai Phương Thúy sau 3 năm vắng bóng được người hâm mộ đặc biệt quan tâm, nhất là khi cô đảm nhiệm cương vị ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Trong một bài phỏng vấn, chia sẻ về 3 năm "lặn mất tăm" khỏi showbiz Việt, Mai Phương Thúy cho rằng việc đăng quang từ năm 18 tuổi, cho đến nay đã 12 năm, là hơn nửa cuộc đời làm hoa hậu khiến cô cảm thấy mệt mỏi và khao khát cuộc sống của người bình thường.

Về quyết định xa rời ánh hào quang, người đẹp chia sẻ từ năm 2011 bắt đầu cảm thấy đủ và muốn trở lại làm người bình thường, và đã bắt đầu thực hiện điều đó từ năm 2014, cho đến 2016 thì không còn hoạt động nào nữa.  

Mai Phương Thúy: Muốn sống bình thường sau nửa đời làm hoa hậu

Hoa hậu Việt Nam 2006 thẳng thắn thừa nhận bản thân không thích sự nổi tiếng và chưa bao giờ thích sự nổi tiếng cũng như hình ảnh một hoa hậu hoàn hảo, vì biết bản thân luôn nhiều tì vết. Chính điều này cũng là "trở ngại" của Mai Phương Thúy khi quyết định có quay trở lại showbiz hay không.

Mai Phương Thúy cũng thừa nhận đã học được rất nhiều về ngoại giao, làm hình ảnh...và cũng trưởng thành qua những năm tháng hoạt động showbiz. Tuy nhiên, việc chỉ là một hoa hậu, không có nghề nghiệp cụ thể cũng như các sản phẩm để lên báo khiến Mai Phương Thúy cảm thấy không nên xuất hiện quá nhiều và lo sợ sẽ làm phụ lòng những người đã ủng hộ mình. 

Người đẹp cũng giành nhiều lời khen ngợi cho Đặng Thu Thảo. Cô cho rằng Đặng Thu Thảo là một hoa hậu giữ gìn hình ảnh rất tốt, cũng như Ngọc Hân, Mỹ Linh làm được những điều mà những người đẹp đi trước chưa thực hiện được. 

TH
Theo Zing