Thứ năm, 28/03/2024 | 22:27
RSS

Madam Pang muốn giúp Thái Lan sớm dự World Cup

Thứ sáu, 20/01/2023, 07:46 (GMT+7)

Sau giải AFF Cup, người Thái hướng tới giải đấu cao hơn đó là World Cup.

Đội tuyển Thái Lan vừa có chiến thắng trước Việt Nam ở giải vô địch Đông Nam Á AFF Cup để có lần thứ 7 lên ngôi tại giải bóng đá lớn nhất khu vực.

Sau giải đấu này, người Thái hướng tới giải đấu cao hơn đó là World Cup. Phát biểu mới đây, nữ trưởng đoàn Madam Pang chia sẻ: "Mục tiêu lớn nhất của các quốc gia Đông Nam Á chính là dự World Cup. Tất nhiên, chúng ta cũng vậy. Sau khi đội nữ có hai lần dự World Cup, tôi cũng muốn thực hiện giấc mơ đưa đội nam dự giải đấu danh giá này. Tuy nhiên, chúng ta sẽ phải tham khảo các hiệp hội để đạt được mục tiêu này".

Madam Pang là người đồng hành cùng ĐT Thái Lan trong suốt quá trình dự giải đấu. Bà cũng đã thưởng cho Thái Lan không dưới 10 tỷ đồng từ vòng bảng đến bán kết, chung kết.

Nói thêm về chức vô địch, Madam Pang cho biết: "Tôi xin gửi lời cảm ơn đến cầu thủ thứ 12 của đội. Những CĐV đã hết lòng cổ vũ đội tuyển. Pang rất vui khi được chơi trận đấu cuối cùng trên chính quê hương của chúng ta. Hình ảnh gần 20.000 vé xem bóng đá của Thái Lan được bán hết trong vòng 2 phút khiến người dân Thái reo hò ầm ĩ.

Cả sân vận động nổ tung. Và nhìn những hình ảnh ăn mừng chiến thắng cùng lúc cả trong và ngoài sân cỏ tôi mới thấy không đâu hạnh phúc bằng quê hương mình. Đây là hình ảnh mà người hâm mộ bóng đá Thái Lan chờ đợi đã lâu. Tôi thực sự đánh giá cao nó từ tận đáy lòng của tôi".

Madam Pang muốn giúp Thái Lan sớm dự World Cup
Bóng đá Thái Lan đặt mục tiêu sớm dự World Cup

Sau khi kết thúc AFF Cup, Thái Lan sẽ chuẩn bị cho giải VĐQG Tây Á (WAFF) với tư cách khách mời. Giải đấu sẽ diễn ra vào tháng 3/2023.

Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung cho biết: "Trước hết, tôi muốn chúc mừng đội tuyển Thái Lan đã vào chung kết AFF Cup 2022. Giải đấu năm nay đội có những kết quả tốt đẹp là nhờ người hâm mộ bóng đá Thái Lan đã đến sân cổ vũ các trận vừa qua".

"Hiệp hội và ban huấn luyện đã có những cuộc họp liên tục, để chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia trước khi tham dự các giải quan trọng như VCK Asian Cup, vòng loại World Cup. Trong đó, hiệp hội đã thông báo về việc cử đội tham dự giải vô địch Tây Á", ông Somyot nói.

Giải vô địch Tây Á sẽ diễn ra từ ngày 20/3 đến 2/4 tại UAE. Ngoài tuyển Thái Lan, 11 đội bóng khác của khu vực Tây Á góp mặt gồm Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestine, Saudi Arabia, Syria, Yemen và UAE. Giải đấu này nằm trong lịch thi đấu của FIFA Days, vì vậy kết quả các trận sẽ ảnh hưởng lớn đến thứ hạng các đội trên bảng xếp hạng FIFA.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại