Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:40
RSS

Lộ động cơ của thanh niên quay clip rải tiền 'cho đất ăn'

Thứ tư, 30/03/2022, 12:09 (GMT+7)

Để "câu like, câu view", tăng tương tác trên trang cá nhân, từ đó thuận lợi trong việc môi giới mua bán đất L. đã làm clip với nội dung rải tiền "cho đất ăn" và đăng tải trên TikTok.

Thanh niên quay clip rải tiền cho đất ăn đăng TikTok để câu view

Nguyễn Minh L. tại cơ quan công an. Ảnh: Dân trí

Sáng 30/3, theo thông tin trên báo VietNamNet,  Công an huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã xác định được danh tính của người trong clip rải tiền “cho đất ăn” được đăng tải trên TikTok chính là Nguyễn Minh L. (25 tuổi, ngụ huyện Long Điền) và liên hệ mời lên làm việc để làm rõ mục đích, động cơ. Tuy nhiên, do L. không có mặt tại địa phương nên hẹn lại và sau đó L. đã có mặt tại Công an huyện Đất Đỏ để làm việc.

Tại cơ quan công an, L. thừa nhận làm clip trên và đăng tải trên TikTok với mục đích "câu like, câu view", tăng tương tác trên trang cá nhân, từ đó thuận lợi trong việc môi giới mua bán đất.  Qua clip này, L. muốn giới thiệu thông tin khu đất đó là dự án bất động sản đã được phân thành 61 lô để rao bán.

Cơ quan công an xác định, nội dung clip phản cảm, đưa thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng không tốt đến người sử dụng mạng xã hội, gây dư luận xấu trong nhân dân. Công an huyện Đất Đỏ yêu cầu Nguyễn Minh L. cam kết không tái phạm, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ sự việc, xử lý theo quy định pháp luật

Thanh niên quay clip rải tiền cho đất ăn đăng TikTok để câu view

L. đăng tải clip rải tiền "cho đất ăn" lên TikTok với mục đích "câu like, câu view". Ảnh chụp màn hình

Trước đó, như báo Dân trí đưa tin, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên mang áo vest, đầu đội nón đen, ngồi sau xe bán tải liên tục rải nhiều cọc tiền mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng xuống đường nhựa trong một khu đất nông nghiệp ở thị trấn Đất Đỏ.

Đoạn clip được đăng tải kèm theo mô tả "cho đất ăn". Trước khi thả tiền xuống đất, thanh niên này nói “ông bà ta có câu muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, nuôi thì phải cho ăn. Còn mình á, mình muốn giàu thì mình nuôi đất”.

Cũng tại vị trí khu đất này, nam thanh niên đi trên xe có dán chữ Thương Gia Land, liên tục quảng cáo đây là đất dự án. Người này còn chỉ tay và giới thiệu đây là “khu đất dự án 4 mẫu với 61 nền đất, tại trung tâm thị trấn Đất Đỏ có diện tích từ 450-500 m2 có giá bán từ 1,7 tỷ tới 2,1 tỷ” và mời gọi mọi người tới xem “dự án”.

Đoạn clip này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra bất bình trước hành động phản cảm, ngông nghênh của nam thanh niên này. Sau đó thanh niên này đã gỡ clip xuống nhưng nhiều trang mạng xã hội khác đã lấy lại và chia sẻ trên các diễn đàn.

Liên quan đến vụ việc này, báo Tiền Phong đưa tin, khu đất mà L. “quảng cáo” trong đoạn clip này có mục đích sử dụng là đất trồng cây hằng năm. Đây không phải là dự án bất động sản. Hiện tại, chủ đất đã triển khai mở một lối đi tạm từ trục đường Lê Văn Một hiện hữu vào khu đất. Bên trong khu đất này cũng được chủ đất mở đường giao thông hiện đã tiến hành rải thảm, đá, tạo thành 3 con đường trên đất.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại