Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:12
RSS

Lộ diện đội hình xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Thái Lan do Kiatisak bình chọn

Thứ bảy, 25/04/2020, 13:22 (GMT+7)

Mới đây, danh thủ Kiatisak đã lập ra đội hình tuyển Thái Lan xuất sắc nhất lịch sử theo ý kiến cá nhân mình.

Đội hình hay nhất lịch sử bóng đá Thái Lan do "Zico Thái bình" chọn thi đấu với sơ đồ 4-4-2 với rất nhiều hảo thủ của bóng đá Thái Lan trong nhiều thập kỷ qua không ít trong số họ quen mặt với người hâm mộ bóng đá Việt Nam

Vị trí người gác đền thuộc về cố thủ môn Wacharapong Somchit, người từng tham dự Asian Cup 1996 cùng đội tuyển xứ chùa Vàng và được biết đến là một trong những thủ môn xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Thái Lan.

Bộ đôi trung vệ án ngữ trước khung thành Wacharapong là Natee Thongsukkaew và Surachai Jirasirichote. Natee có hơn 12 năm khoác áo Voi chiến còn Surachai từng có bàn thắng đẹp mắt vào lưới Pakistan tại vòng loại World Cup 2002, trong khi đó Surachai Jirasirichote từng nổi tiếng ở đấu trường khu vực hơn một thập kỷ trước cùng thời với Kiatisak.

Vị trí hai biên thuộc về Surasak Tansurat và Kritsada Piandit. Cả hai đều là những đồng đội của Kiatisuk tham dự Asian Cup 1996 và nổi tiếng khu vực Đông Nam Á suốt một thời gian dài và cùng đội tuyển quốc gia Thái Lan chinh phục được rất nhiều danh hiệu cao quý.

Trên hàng tiền vệ, Seksan Piturat sẽ đảm nhiệm vụ bên cánh phải và Dusit Chalermsan sẽ ở cánh còn lại. Dusit khá nổi tiếng tại Việt Nam khi từng có 3 năm thi đấu cho HAGL 15 năm về trước và có thời gian ngắn dẫn dắt đội bóng của bầu Đức thi đấu ở V.League.

đội hình xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Thái Lan do Kiatisuk
Kiatisak tiền đạo hàng đầu của bóng đá Thái Lan thế kỷ 20

Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Kiatisak lựa chọn hai cầu thủ từng có thời gian thi đấu tại Việt Nam là Thawatchai Damrong-Ongtrakul và Totchtawan Sripan, đây cũng hai trong số những trung vệ hàng đầu của bóng đá Thái Lan trong hai thập kỷ qua.

Ở hai vị trí cao nhất trên hàng công, HLV Kiatisak tự ứng cử bản thân mình cùng người đồng đội một thời Worrawoot Srimaka.

Worrawoot được biết tới là một tiền đạo sát thủ (ghi 29 sau 63 trận cho ĐTQG) và một HLV tài ba khi từng dẫn dắt U23 Thái Lan giành HCV SEA Games

Kitisak là một trong những tiền đạo hàng đầu của bóng đá Thái Lan và khu vực Đông Nam Á của thế kỷ 20, và được mệnh danh là “Zico Thái Lan”. Kitisak thi đấu trên hàng công của tuyển quốc gia Thái Lan trong giai đoạn 1992 tới 2007 anh ghi được 70 bàn thắng sau 131 lần ra sân và giúp Thái Lan giành được rất nhiều danh hiệu cao quý khi còn là cầu thủ.

Liatisak cũng từng là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U-23 Thái Lan, cũng như là huấn luyện viên của đội tuyển Thái Lan khi đưa tuyển Thái Lan vô địch SEA Games 2013, vào đến bán kết ASIAD 2014, vô địch AFF Cup 2014 và AFF Cup 2016.

Hiện tại, sau khi cùng bóng đá Thái Lan có được một số danh hiệu trong khu vực, Kiatisak quay lại cương vị HLV bóng đá trẻ và đang chờ cơ hội tái xuất cùng đội tuyển xứ chùa vàng chinh phục những đỉnh cao mới.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN