Thứ năm, 25/04/2024 | 14:23
RSS

Lộ diện cầu thủ thứ 7 gia nhập CLB Hải Phòng

Thứ sáu, 25/12/2020, 10:15 (GMT+7)

Đội bóng đất Cảng của HLV Phạm Anh Tuấn đã hoàn tất bản hợp đồng thứ 7 chuẩn bị cho mùa giải mới 2021.

Sự kiện:

Mới đây, Hải Phòng FC đã chính thức chiêu mộ thành công cựu cầu thủ của CLB SLNA Nguyễn Phú Nguyên với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, để phục vụ cho mùa giải mới V.League 2021. Nguyễn Phú Nguyên sinh năm 1995, cùng lứa với những Phan Văn Đức, Xuân Mạnh, Tuấn Tài... và là từng là trụ cột của U17 SLNA, đội bóng lên ngôi vô địch tại VCK U17 Quốc gia 2012.

Tiếc rằng, kể từ khi được đôn lên đội 1 SLNA (2016), tiền vệ người Hưng Nguyên lại không chứng tỏ được khả năng của mình. Dưới thời HLV Nguyễn Đức Thắng hay HLV Ngô Quang Trường, Nguyễn Phú Nguyên vẫn chỉ mang thân phận "người thừa" và sau nhiều đắn đó, Phúc Nguyên đã đồng ý gia nhập CLB Hải Phòng.

Tại đội bóng chủ sân Lạch Tray, Nguyễn Phú Nguyên sẽ được thi đấu và làm việc cùng những người đồng hương như HLV trưởng Phạm Anh Tuấn, trợ lý Lê Quốc Vượng, trung vệ Phạm Mạnh Hùng...

Cầu thủ thứ 7 gia nhập CLB Hải Phòng
Phú Nguyên là cầu thủ thứ 7 gia nhập CLB Hải Phòng

Trước Phú Nguyên, BLĐ CLB Hải Phòng đã chiêu một số cầu thủ chất lượng đồng thời thử việc một số gương mặt mới đầy triển vọng như: tiền đạo Nguyễn Hữu Khôi, sinh năm 1992, từ CLB Than Quảng Ninh (mượn 1 năm). Hậu vệ Đặng Quang Huy, sinh năm 1992, từ CLB Than Quảng Ninh (mượn 1 năm).

Hậu vệ Lê Tuấn Tú, sinh năm 1993, từ CLB Than Quảng Ninh (mượn 1 năm). Thủ môn Nguyễn Đình Tùng, sinh năm 2003 từ lò đào tạo trẻ Hải Phòng. Thủ môn Phan Đình Vũ Hải, sinh năm 1994, gọi lại từ CLB Than Quảng Ninh. Tiền vệ Trần Tấn Tài, sinh năm 1995, từ CLB Gia Định. Tiền vệ Phạm Văn Thuần, sinh năm 1992 từ CLB Bình Định. Tiền vệ Vũ Mạnh Duy, sinh năm 1996 từ An Giang.

Mới đây, lãnh đạo TP Hải Phòng đã đồng ý tăng ngân sách tài trợ cho đội bóng thêm 10 tỷ đồng. Cụ thể, Hải Phòng FC thay vì nhận 40 tỷ như ở mùa trước thì sẽ nhận được 50 tỷ đồng tiền tài trợ từ ngân sách thành phố kể từ mùa 2021.

Cùng với nguồn kinh phí khủng, CLB Hải Phòng cũng hướng tới thành tích cao ở mùa giải tới. Cụ thể, nếu Hải Phòng FC đứng thứ 7 ở V.League 2021, HLV trưởng sẽ phải từ chức; đứng thứ 10, Chủ tịch CLB từ chức.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN