Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:00
RSS

HLV Đức Thắng: 'Hữu Thắng có phẩm chất để thay thế Quang Hải ở tuyển Việt Nam'

Thứ năm, 24/12/2020, 09:32 (GMT+7)

Mới đây, HLV Nguyễn Đức Thắng (CLB Bình Định) đã chia sẻ với giới truyền thông về sự trưởng thành của Hữu Thắng.

Ở trận đấu giữa U22 Việt Nam và tuyển quốc gia Việt Nam mới đây, tiền vệ Hữu Thắng đã tỏa sáng rực rỡ với một bàn thắng và một pha kiến tạo, giúp đội tuyển U22 chơi ngang ngửa với các bậc đàn anh.

Nguyễn Hữu Thắng là cầu thủ gốc Huế, sinh năm 2000 thuộc biên chế của trung tâm Viettel. Hữu Thắng được mệnh danh là "Quang Hải 2.0" vì chơi cùng vị trí với ngôi sao bóng đá Việt Nam - Nguyễn Quang Hải  

Ở Giải hạng nhất Quốc gia 2020, Hữu Thắng về thi đấu cho CLB Bình Định với bản hợp đồng cho mượn. Cầu thủ trẻ này đã ghi được 6 bàn thắng trong 14 lần ra sân, góp công lớn giúp đội bóng đất Võ vô địch Giải hạng Nhất quốc gia 2020 và dự V.League 2021.

Mới đây, HLV Nguyễn Đức Thắng (CLB Bình Định) đã chia sẻ với Bongdaplus về sự trưởng thành của Hữu Thắng: “Tôi từng nói cách đây gần một năm, đó là Hữu Thắng có phẩm chất để thay thế Quang Hải ở đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần.

Cậu ấy có kỹ thuật tốt, sự tinh quái và cảm giác bóng nổi bật. Ngoài những đường chuyền, Hữu Thắng có khả năng qua người. Thậm chí, cậu ấy còn có những động tác giả để đột ngột chuyển hướng. Hữu Thắng hứa hẹn sẽ là một trong những cầu thủ rất tiềm năng của bóng đá Việt Nam”.

Hữu Thắng có phẩm chất để thay thế Quang Hải
Hữu Thắng có phẩm chất để thay thế Quang Hải 

Trong buổi họp báo diễn ra sau trận, HLV Park Hang Seo đã có những nhận xét khá tích cực: “Dù ĐTQG thắng 3-2 tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều vấn đề. Trong đội hình xuất phát có nhiều cầu thủ mới lần đầu được lên tuyển, kết quả là bị thủng lưới hai bàn.

Hiện nay, đội tuyển thường chơi với sơ đồ 3-4-3 với hai tiền vệ trung tâm, tuy nhiên ở trận đấu này, chúng tôi đã thay đổi nên chỉ còn một người. Số lượng cầu thủ tấn công nhiều nhưng tuyến giữa thì ít. Nếu tập trung quá nhiều thì đây sẽ là vấn đề”.

Về phía U22 Việt Nam, chiến lược gia người Hàn cho rằng đây vẫn là giai đoạn tập trung tìm kiếm nhân tố mới: “Các cầu thủ U22 Việt Nam mới tập trung trong vài ngày gần đây mặc dù trước đó, đội đã có những đợt tập trung ngắn hạn. Dù thế, đây chưa phải giai đoạn nâng cao tính tổ chức mà chủ yếu tiếp tục tìm kiếm cầu thủ. Chúng tôi đang quan sát các cầu thủ đến từ giải U21 quốc gia để phát hiện nhân tố mới. Công Đến, Văn Đạt và một bạn cầu thủ của Nam Định là những nhận tố nổi bật”.

Ngay sau khi kết thúc trận giao hữu này, các cầu thủ sẽ có vài ngày nghỉ ngơi trước khi tiếp tục thi đấu trận cuối cùng trong đợt tập trung này trên sân Việt Trì vào ngày 28/12.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN