Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:10
RSS

Hai cầu thủ Việt Nam gặp chấn thương sau chiến thắng trước tuyển U22

Thứ năm, 24/12/2020, 14:17 (GMT+7)

Bên cạnh Tuấn Tài, tuyển Việt Nam còn tổn thất một cầu thủ nữa là Vũ Xuân Cường – người kiếm về quả penalty dẫn tới bàn thắng cân bằng tỷ số 2-2 của Lương Xuân Trường.

Ở trận so tài mới đây trên sân Cẩm Phả, đội tuyển Việt Nam phải rất vất vả mới có thể đánh bại tuyển U22 với tỷ số 3-2 với những pha lập công của Văn Quyết, Xuân Trường và Hà Đức Chinh.

Ở trận đấu này, tiền đạo Hồ Tuấn Tài của CLB SLNA được xếp đá chính ngay từ đầu nhưng phải sớm rời sân ở phút thứ 7 sau pha va chạm mạnh với Huỳnh Công Đến của tuyển U22 Việt Nam

Đây là một thông tin rất buồn với chiến lược gia người Hàn Quốc, bởi tuyển Việt Nam đang khan hiếm tiền đạo chất lượng, cho những giải đấu quốc tế trong năm tới.

Bên cạnh Tuấn Tài, HLV Park còn tổn thất thêm một học trò nữa là Vũ Xuân Cường – người kiếm về quả penalty dẫn tới bàn thắng cân bằng tỷ số 2-2 của Lương Xuân Trường. Theo đó, Xuân Cường đã bị thay ra ngay tình huống kiếm phạt đền, khi tay của anh chống xuống đất và hiện chưa rõ chấn thương của cầu thủ này ở mức nào, có thể tiếp tục ra sân ở lượt trận tới hay không.

Vào ngày 27/12 tới đây, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục có trận giao hữu với U22 Việt Nam, nhưng lần này khả năng cao cả 2 đội sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất và tiếp tục cống hiến cho người hâm mộ một màn so tài đỉnh cao.

Hai cầu thủ Việt Nam gặp chấn thương sau chiến thắng trước tuyển U22
Tuấn Tài gặp chấn thương sau chiến thắng trước tuyển U22

Chia sẻ về ĐT U22 Việt Nam, HLV người Hàn Quốc cho biết: “U22 mới tập trung, trong năm nay có nhiều đợt ngắn hạn và đây là lần tập trung thứ 3. Tôi cho rằng đây chưa phải giai đoạn nâng cao tính tổ chức, mà tìm kiếm cầu thủ mới. 

Tôi đã quan sát đến từ giải U21 Quốc gia và phát hiện ra vài nhân tố mới như Trần Văn Đạt, Mai Xuân Quyết hay Huỳnh Công Đến. Kết quả thu được dù chưa hoàn thiện về mặt chiến thuật, nhưng rõ ràng U22 ghi bàn trước và thua ngược đàn anh. Tinh thần, tâm lý mà các cầu thủ thể hiện là tốt.

Dù vậy, nếu trận tới tôi sử dụng những cầu thủ tốt nhất của ĐT quốc gia thì không biết U22 sẽ chống đỡ như thế nào. U22 gặp đội bóng mạnh hơn nhưng chơi được, thích ứng lối chơi và có một vài cơ hội. 

Ngồi lên khán đài, nhìn xuống sẽ thấy nhiều nội dung hơn. Tôi không đánh giá các cầu thủ, tiếp tục điều chính, cách nhìn của tôi và dàn trợ lý có thể khác biệt. Nhìn chung, các cầu thủ hôm nay đều hoàn thành tốt vai trò của mình".

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN