Thứ năm, 28/03/2024 | 20:52
RSS

Lộ diện cái tên cuối cùng bị HLV Park loại khỏi danh sách đối đầu Thái Lan

Thứ tư, 04/09/2019, 14:15 (GMT+7)

Trưa 4/9, HLV Park Hang Seo đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự trận mở màn vòng loại World Cup 2019 gặp ĐT Thái Lan.

Trong chuyến hành quân sang Thái Lan để đá trận đấu đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022 lần này, HLV Park Hang Seo đã cẩn thận mang theo 24 tuyển thủ, đề phòng trường hợp ai đó dính chấn thương không thể thi đấu.

Và một ngày trước khi trận đấu bắt đầu, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã công bố danh sách chính thức. Theo đó, Hà Minh Tuấn chính là cái tên sẽ bị loại ở bản danh sách cuối cùng 23 tuyển thủ.

Hà Minh Tuấn là cái tên từng được kỳ vọng sẽ đem đến đột biến cho hàng công đội tuyển Việt Nam trong cảnh Hà Đức Chinh mất phong độ, Tiến Linh vừa trở lại sau chấn thương còn Anh Đức không biết còn giữ được phong độ trong bao lâu nữa. 

Chân sút này được đánh giá là phương án thay thế khả dĩ nhất cho Anh Đức trong vai trò trung phong cắm nhờ thể hình đẹp, lối chơi chịu càn lướt dũng mạnh và khả năng dứt điểm, di chuyển không bóng ngày càng hoàn thiện.

Lộ diện cái tên cuối cùng bị HPV Park loại khỏi danh sách đối đầu Thái Lan
Hà Minh Tuấn bị loại khỏi danh sách đối đầu Thái Lan. Ảnh: Thanh Niên

Hà Minh Tuấn là một trong những nhân tố mới được HLV Park Hang Seo đặc biệt chú ý và gọi lên ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 1991 đã bất ngờ dính chấn thương và không kịp bình phục cho trận đại chiến với người Thái.

Chân sút của Quảng Nam đã có 7 bàn thắng tại V.League 2019. Ở thời điểm, Anh Đức đã lớn tuổi, Tiến Linh chưa có phong độ tốt nhất, Minh Tuấn được kì vọng là làn gió mới trên hàng tấn công của ĐT Việt Nam. Nhưng chấn thương đã cướp đi cơ hội của chàng trai sinh ra tại Đại Lộc.

Dù phải chia tay Hà Minh Tuấn, HLV Park Hang Seo vẫn còn 4 tiền đạo chất lượng là Anh Đức, Tiến Linh, Công Phượng hay Văn Toàn. Ngoài ra, ĐT Việt Nam vẫn còn nhiều ngòi nổ có thể toả sáng như Quang Hải Tuấn Anh hay Xuân Trường.

Danh sách chính thức đội tuyển Việt Nam:

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hòa), Phạm Văn Cường (Quảng Nam)

Hậu vệ (7): Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Đỗ Duy Mạnh, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM),

Tiền vệ (9): Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường (HAGL), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel)

Tiền đạo (4): Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint-Truidense VV)

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN