Thứ ba, 23/04/2024 | 15:00
RSS

Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam ở các giải đấu quốc tế trong năm 2019

Thứ bảy, 09/02/2019, 15:30 (GMT+7)

Các đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự một loạt giải đấu chất lượng trong năm 2019.

Vào gần cuối tháng 3, U22 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2020, đội bóng của HLV Park Hang Seo nằm ở bảng K ( tổ chức trên sân nhà) cùng với Thái Lan, Indonesia và Brunei. Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang Seo là đánh bại Thái Lan và Indonesia để giành tấm vé tham dự VCK U23 châu Á 2020.

Cũng trong năm này đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 26/3/2019. Vòng chung kết sẽ được tổ chức từ ngày 8 đến 26/1/2020 tại Thái Lan. Ba đội xếp hạng cao nhất của vòng chung kết U23 Châu Á 2020 sẽ đại diện Châu Á tham dự Olympic Tokyo 2020.

Lịch thi đấu cụ thể của đội tuyển Việt Nam
Đội tuyển Việt Nam tham dự nhiều giải trong năm 2019. Ảnh: Bongda

Trong tháng 3 này, vào ngày 26, đội tuyển Việt Nam với tư cách là nhà vô địch Đông Nam Á 2018 sẽ được chạm trán với đội vô địch Đông Á là Hàn Quốc tại giải AFF-EAFF Champions Trophy lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2019.

Vào tháng 9, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung mỗi tháng một lần để thi đấu 6 trận thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Người hâm mộ đang rất hy vọng đội nhà có thể giành tấm vé tham dự World Cup 2026, khi mà số đội tham dự được mở rộng lên thành 48 đội và ở châu Á sẽ có 8 suất tham dự.

Cuối năm 2019, U22 Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch chinh phục tấm HCV tại SEA Games 30, dự kiến tổ chức tại Philippines từ ngày 29/11 tới 10/12/2019, gồm có 30 môn thể thao, trong đó có bóng đá.

Xem thêm: HLV Park Hang Seo tiết lộ Văn Thanh "cãi lời" để đá quả Penalty cuối trong trận đấu với Qatar

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN