Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:47
RSS

Báo Thái mỉa mai vị trí thứ 99 của bóng đá Việt Nam

Thứ bảy, 09/02/2019, 08:50 (GMT+7)

Khá bất ngờ, vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA của tuyển Việt Nam không được báo chí Thái Lan đánh giá cao.

Cách đây ít ngày, FIFA đã công bố BXH tháng 2, theo đó, đội tuyển Việt Nam có đứng hạng 99, tăng hai bậc so với tháng trước. Thầy trò HLV Park Hang-seo đứng thứ 16 châu Á và đứng đầu Đông Nam Á và cũng là đội duy nhất của khu vực có mặt trong tốp 100. Trong khi đó, ĐT Thái Lan đứng hạng 118, xếp sau cả Philippines hạng 116.

Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi bóng đá Việt Nam đạt được rất nhiều thành tích ấn tượng trong năm qua như vô địch AFF Cup, hạng tư ASIAD 2018 đồng thời lọt vào Tứ kết Asian Cup 2019.

bóng đá Việt Nam lọt vào tốp 99 trên bảng xếp hạng FIFA
Bóng đá Việt Nam lọt vào tốp 99 trên bảng xếp hạng FIFA không được báo Thái đánh giá cao. Ảnh: Zing

Khá bất ngờ, vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA của tuyển Việt Nam không được báo chí Thái Lan đánh giá cao.

Tờ Sport MThai của Thái Lan nói rằng, việc ĐT Việt Nam lọt vào tốp 100 trên BXH FIFA chẳng có gì đáng kể và vẫn thua kém Thái Lan, họ từng lọt vào tốp 50 thế giới

“ĐT Thái Lan chỉ đứng hạng 118 thế giới, kém đội đứng đầu khu vực là Việt Nam đến 18 bậc. Tuy nhiên lịch sử cho thấy đội tuyển chúng ta mới là đội có thành tích tốt nhất khi từng lọt vào top 50 đội mạnh nhất thế giới. Theo đó, Thái Lan từng xếp hạng 43 vào tháng 9 năm 1998.

Đứng trên nhiều đội châu Âu như Bồ Đào Nha. Khi đó, Thái Lan đứng thứ 5 châu Á sau Hàn Quốc (20), Nhật Bản (21), Saudi Arabia (32), Iran (38). Trong khi thành tích tốt nhất lịch sử của Việt Nam là đứng ở vị trí 84 cùng thời điểm chúng ta đứng thứ 43″, tờ Sport MThai viết.

Xem thêm: HLV Park Hang Seo tiết lộ Văn Thanh "cãi lời" để đá quả Penalty cuối trong trận đấu với Qatar

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN