Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:04
RSS

Lên núi bắt ong vò vẽ, người đàn ông bị ong đốt tử vong

Thứ sáu, 29/07/2022, 18:01 (GMT+7)

Anh B. đi xe máy đến vùng núi gần khu vực đền Vua Mai để bắt ong vò vẽ. Tuy nhiên đến chiều tối cùng ngày, gia đình vẫn không thấy anh trở về nhà, sau đó nhận được thông báo của công an về việc anh B. đã tử vong trên núi.

Lên núi bắt ong vò vẽ, người đàn ông bị ong đốt tử vong

Ảnh minh họa

Chiều 29/7, ông Nguyễn Văn Xuân – Chủ tịch UBND xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn (Nghệ An) xác nhận với Báo sức khỏe & Đời sống, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người đàn ông tử vong khi lên núi bắt ong vò vẽ. Nạn nhân là anh Dương Đình B. (SN 1982, trú ở xã Nam Hưng).

Theo ông Xuân, anh B. được phát hiện tử vong trên núi gần khu vực đền Vua Mai (thuộc địa bàn thị trấn Nam Đàn) vào tối ngày 28/7. Trên người anh B. có nhiều vết nghi do ong vò vẽ đốt, cạnh đó có chiếc xe máy và dụng cụ bắt ong. Trước đó, anh B. từng có tiền sử sốc phản vệ do ong vò vẽ đốt.

Trong khi đó, nguồn tin trên Báo Nghệ An cho biết, khoảng 23h đêm 28/7, người dân khu vực núi Hùng Sơn nghe tiếng chó sủa ở trên núi, khi lên núi kiểm tra, thì phát hiện thi thể một người đàn ông. Cạnh đó có chiếc xe máy wave alpha và dụng cụ bắt ong.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh B. Khi phát hiện sự việc, anh B. đã tử vong trước đó nhiều giờ, bụng đã chướng to, sau lưng có nhiều vết côn trùng cắn. Người dân địa phương nghi trong quá trình bắt ong, anh Bằng đã bị ong vẽ cắn dẫn đến tử vong.

Theo người dân địa phương, sáng 28/7, sau khi đi cạo nhựa thông về, anh B. tranh thủ đi xe máy đến vùng núi gần khu vực đền Vua Mai, thuộc khối Hùng Sơn, thị trấn Nam Đàn để bắt ong vò vẽ. Tuy nhiên đến chiều tối cùng ngày, gia đình vẫn không thấy anh trở về nhà, đến nửa đêm thì nhận được thông báo từ phía công an về việc anh B. đã tử vong ở trên núi.

Được biết, vào mùa nắng, anh Bằng thường tranh thủ vào rừng đi bắt ong vò vẽ về bán để kiếm tiền cải thiện cuộc sống. Năm trước, anh cũng đã bị ong vò vẽ cắn, gây sốc phản vệ, nhưng gọi điện được cho người thân, nên được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời. 

Sốc phản vệ là tai biến dị ứng nghiêm trọng, gây tử vong nếu không được chẩn đoán và xử lý kịp thời. Các triệu chứng xuất hiện nhanh, ngay lập tức hoặc 30 phút sau khi dùng thuốc, thử test, bị ong đốt hoặc sau khi ăn một loại thức ăn lạ. Các đường đưa thuốc vào cơ thể: Tĩnh mạch, tiêm bắp, dưới da, trong da, uống, xông, bôi ngoài da, nhỏ mắt,… đều có thể gây sốc phản vệ.

Sốc phản vệ là một cấp cứu cần được xử trí nhanh, kịp thời vì dễ dẫn đến tử vong do suy hô hấp cấp và tụt huyết áp. Ngay khi có biểu hiện bất thường sau khi tiếp xúc với dị nguyên như mẩn ngứa, khó thở, đau bụng, nôn, tiêu chảy, tụt huyết áp, choáng váng,... đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại