Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:54
RSS

Lấy tiền thi hành án của dân tiêu xài, cán bộ Sóc Trăng nhận trái đắng

Thứ tư, 22/08/2018, 21:11 (GMT+7)

Tiếp nhận gần 50 triệu đồng tiền thi hành bản án ly hôn, hai cán bộ thi hành án dân sự ở Sóc Trăng chia nhau tiêu xài nhận cái kết đắng.

Lấy tiền thi hành án của dân tiêu xài, cán bộ Sóc Trăng nhận kết đắng
Lấy tiền thi hành án của dân tiêu xài, cán bộ Sóc Trăng nhận kết đắng. Ảnh Tri thức trực tuyến.

Ngày 22/8, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Văn Công Mới (56 tuổi, nguyên chấp hành viên, Chi cục trưởng Thi hành án Dân sự huyện Mỹ Tú) 18 tháng tù; Nguyễn Văn Luận (53 tuổi, cán bộ thi hành án) 9 tháng tù giam tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước khi bị VKSND Tối cao khởi tố vào cuối năm 2017, ông Mới là Chấp hành viên, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Mỹ Tú, còn Luận là cán bộ giúp việc cho lãnh đạo.

Theo hồ sơ tố tụng thì ông Mới là người trực tiếp thụ lý việc thi hành bản án ly hôn ngày 10/3/2006, của TAND tỉnh Sóc Trăng. Cuối năm 2011, người chồng đến Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Mỹ Tú nộp tiền thi hành án gần 50 triệu đồng. Mới yêu cầu Luận không viết biên lai mà lập biên bản về việc thu tiền vì hết thời hiệu thi hành án.

Ông Mới sau đó hỏi Luận để vay 10 triệu đồng từ số tiền trên, thì được thuộc cấp đưa 20 triệu. Mới sau đó sử dụng tiếp 14,3 triệu đồng trong số tiền còn lại và Luận sử dụng 14,8 triệu đồng.

Vụ việc được phát hiện khi người vợ (bên được thi hành án bằng hình thức nhận tiền) tố cáo. Hai bị cáo sau đó nộp tiền khắc phục hậu quả và ông Mới trả thêm lãi phát sinh trên 1,8 triệu đồng.


Xem thêm: 
Thông tin mới nhất vụ nam thanh niên bị đâm tử vong tại quán karaoke

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN