Thứ hai, 29/04/2024 | 03:44
RSS

Cán bộ CSGT Thanh Hóa vào nhà nghỉ với nữ giáo viên nhận kỷ luật gì?

Thứ hai, 13/08/2018, 20:34 (GMT+7)

Đội trưởng Đội Tham mưu (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa), cho biết Giám đốc Công an tỉnh này đã ký quyết định kỷ luật cán bộ CSGT Thanh Hóa vào nhà nghỉ với nữ giáo viên.

Chiều 13/8, thiếu tá Nguyễn Văn Cường, Đội trưởng Đội Tham mưu (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa), cho biết trên Zing.vn: Giám đốc Công an tỉnh này đã kỷ luật Cảnh cáo và điều chuyển công tác khỏi Phòng CSGT đối với thượng úy Lê Xuân Hùng (Đội CSGT số 6).

Thượng úy Hùng bị kỷ luật vì có quan hệ tình cảm bất chính với một phụ nữ đã có gia đình.

Cán bộ CSGT Thanh Hóa vào nhà nghỉ với nữ giáo viên nhận kỷ luật gì?
Nữ giáo viên và cán bộ CSGT khi bị bắt quả tang. Ảnh: Trí thức trẻ

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 21/7, Công an xã Hoằng Long (TP Thanh Hóa) nhận tin báo vụ việc mất trật tự xã hội ở một khách sạn trên địa bàn. Đến hiện trường, đơn vị này ghi nhận thượng úy Lê Xuân Hùng và chị Hương (đã đổi tên, giáo viên mầm non) ở chung phòng. Có chồng chị này và một số người thân đứng xung quanh.

Ông Võ Hồng Thao, Trưởng Công an xã Hoàng Long cho biết: "Vào đêm 21/7, đơn vị có tiếp nhận vụ việc tụ tập gây mất trật tự trên địa bàn tại nhà nghỉ Quyền Quý (xã Hoằng Long, TP Thanh Hóa), nên đã tới hiện trường xử lý.

Khi chúng tôi đến, thấy rất nhiều người trong phòng, không có bằng chứng để nói rằng 2 người có quan hệ bất chính vì tại hiện trường chị Hương và anh Lê Xuân Hùng vẫn mặc quần áo bình thường và ngồi trên giường" - ông Thao thông tin.

Cũng theo ông Thao, qua lập biên bản hiện trường, chị Hương và anh Hùng cho biết vào nhà nghỉ chỉ để nói chuyện cho tiện, ngoài ra không có ý đồ gì khác.


Xem thêm: Vì sao chấm thẩm định không phát hiện ra sai phạm điểm thi ở Hòa Bình?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN