Thứ năm, 25/04/2024 | 18:19
RSS

Lợi dụng dự án giải phóng mặt bằng, cán bộ xã trục lợi tiền tỷ

Thứ sáu, 17/08/2018, 14:25 (GMT+7)

Lợi dụng việc lập hồ sơ đền bù dự án giải phóng mặt bằng Hồ thủy lợi, 3 cán bộ xã trục lợi tiền tỷ.

Theo tin tức từ báo Công Lý được giao nhiệm vụ tham gia thực hiện việc lập hồ sơ đền bù dự án giải phóng mặt bằng Hồ thủy lợi Krông Pắk Thượng, tuy nhiên 3 cán bộ xã đã lợi dụng chức vụ để trục lợi hàng tỷ đồng.

Sáng 17/8, Đại tá Phạm Minh Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Thành Nguyên (SN 1983); ông Hoàng Trọng Nghĩa (SN 1984) và ông Lê Sơn (SN 1984; cùng trú tại xã Cư Elang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Lợi dụng dự án giải phóng mặt bằng, cán bộ xã trục lợi tiền tỷ
Đọc quyết định bắt các bị can. Ảnh: Zing

Trước khi bị bắt cả 3 người này đều đang công tác tại UBND xã Cư Elang. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của những người này để phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra, năm 2010, 3 cán bộ trên được giao nhiệm vụ lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ định canh cho những hộ dân ở cánh đồng lúa nước thuộc dự án Hồ thủy lợi Krông Pắk thượng.

Trong quá trình thực hiện, Nguyên cùng Nghĩa có dấu hiệu mua bán, sang nhượng và nhờ một số người đứng tên để nhận hơn 2 tỷ đồng tiền đền bù. Sau khi nhận tiền, 2 cán bộ trên chia hoa hồng cho những người liên quan.

Riêng ông Sơn, công an xác định được giao nhiệm vụ kiểm đếm thửa đất thuộc sở hữu của hai hộ dân. Mặc dù không có mặt tại thời điểm kiểm đếm nhưng ông Sơn đã tự xác nhận vào hồ sơ liên quan để các hộ này nhận tiền đền bù trái quy định, Zing cho hay.


Xem thêm: Vì sao chấm thẩm định không phát hiện ra sai phạm điểm thi ở Hòa Bình?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN