Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:35
RSS

Lão tướng Tấn Tài đối diện cảnh thất nghiệp hậu V.League 2020

Thứ ba, 10/11/2020, 13:34 (GMT+7)

Với việc đã bước sang tuổi 36, Lê Tấn Tài được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn trong việc tìm được bến đỗ mới tại V.League.

Sự kiện:
V.League 2020

Dù giành chiến thắng đậm trước Than Quảng Ninh ở lượt trận cuối nhưng Tấn Tài và Hà Nội FC chỉ có được danh hiệu Á quân V.League 2020 và để mất ngôi vô địch vào tay đối thủ cùng thành phố Viettel của HLV Trương Việt Hoàng, đội bóng họ không thể vượt qua ở trận so tài trực tiếp trước đó.

Chia sẻ trên Zing sau khi V.League 2020 chính thức khép lại, Tấn Tài cho biết vẫn chốt tương lai: “Tôi đã hết hạn hợp đồng và chưa biết tương lai tiếp theo sẽ thế nào. Nếu CLB muốn Tài tiếp tục gắn bó, Tài sẽ cố gắng hết mình. Tôi sẽ nỗ lực tập luyện để tiếp tục được vào sân từ đầu cho đội bóng ở mùa giải sang năm. CLB Hà Nội là một tập thể, một môi trường tốt”.

Gia nhập Hà Nội FC ở giai đoạn 2 V.League 2020 sau khi chia tay HL Hà Tĩnh, Tấn Tài ngay lập tức có suất đá chính, anh ra sân 9 lần, trong đó có 8 trận đá chính ở mùa giải vừa qua trong màu áo đội bóng Thủ đô và hoàn thành tốt vai trò mà HLV Chu Đình Nghiêm giao phó.

“Tuy nhiên, Tài lại có may mắn là nhờ đó, Tài được anh Minh Đức tạo điều kiện chuyển tới một CLB có nhiều cái tốt hơn như chuyên môn, lối chơi, có một môi trường phù hợp hơn với bản thân Tài. Tài thấy mình rất may mắn khi giai đoạn hai được CLB Hà Nội mời về.

Mình cũng rất bất ngờ khi được HLV tạo điều kiện cho đá chính mấy trận vừa qua. CLB Hà Nội mất nhiều trụ cột vì chấn thương. Đó cũng là một phần nguyên nhân khiến bản thân Tài được thi đấu nhiều hơn”, nhà vô địch AFF Cup 2008 cho biết.

Lão tướng Tấn Tài đối diện cảnh thất nghiệp hậu V.League 2020
Lão tướng Tấn Tài đối diện cảnh thất nghiệp hậu V.League 2020

Với việc đã bước sang tuổi 36, Tấn Tài được cho là rất khó được Hà Nội FC gia hạn hợp đồng, thậm chí rất khó tìm được bến đỗ mới tại V.League, khi các đội bóng đang có chủ trương trẻ hóa đội hình để hướng tới tương lai.

Lê Tấn Tài (sinh năm 1984 tại Khánh Hòa) là tiền vệ xuất sắc của bóng đá Việt Nam trong thập kỷ qua, từng giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam năm 2006, Quả bóng đồng năm 2005 và 2006.

Tại SEA Games 23 hơn 10 năm trước, Tấn Tài  cùng Tài Em được nêu tên như những cầu thủ trong sạch, thẳng thừng từ chối khi được đề nghị bán độ trước trận đấu. Tấn Tài được biết tới là cầu thủ cần mẫn, kỹ thuật nhưng cũng vô cùng nóng tính trên sân cỏ và từng nhận vô số những thẻ phạt trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình.

Tính tới thời điểm hiện tại, Tấn Tài có được 3 bàn thắng cho U23 và 3 pha lập công trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tiền vệ nổi tiếng một thời này cũng sở hữu 15 bàn thắng cho đội bóng quê hương Khánh Hòa, 2 pha làm bàn cho Hải Phòng FC và có được 12 bàn thắng cho Bình Dương FC khi còn ở thời kỳ phong độ đỉnh cao.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN