Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:18
RSS

Lào Cai: Trẻ nhỏ đốt lửa sưởi ấm, nhà 3 gian bị thiêu rụi

Thứ ba, 25/12/2018, 17:18 (GMT+7)

Trong lúc người lớn đi làm vắng, hai cháu nhỏ ở nhà đã đốt lửa để sưởi ấm. Ngọn lửa cháy lan vào đống rơm cạnh đó và gây cháy nhà.

Hai đứa trẻ ở nhà đốt lửa sưởi ấm, làm cháy nhà
Hai đứa trẻ ở nhà đốt lửa sưởi ấm, làm cháy nhà

Chiều ngày 25/12, thông tin từ Văn phòng UBND huyện Bắc Hà (Lào Cai) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi một căn nhà. Theo đó, vào khoảng 7h sáng ngày 23/12, vụ hỏa hoạn đã làm thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà của bà Giàng Thị Doa, sinh năm 1961 tại thôn Xà Ván Sừ Mần Khang, xã Tả Van Chư (Bắc Hà).

Nguyên nhân ban đầu được xác định do 2 cháu nhỏ trong gia đình đốt lửa sưởi ấm ở gần cửa nhà. Ngọn lửa lan vào đống rơm gần đó và bắt lửa vào nhà khiến ngôi nhà 3 gian bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Ngọn lửa cũng làm cháy khoảng 2 tấn ngô, thóc và một số đồ đạc sinh hoạt của gia đình. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 150 triệu đồng. Rất may không có thiệt hại về người.

Nhận được tin báo cháy, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân, công an viên và người dân tiến hành dập lửa, tránh lây lan ra diện rộng, đồng thời dọn dẹp hiện trường và hỗ trợ gia đình đến ở tạm nhà người dân trong thôn.

Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban, đoàn thể huyện Bắc Hà đã thăm hỏi, hỗ trợ 23 triệu đồng, một tạ gạo và các vật dụng sinh hoạt để giúp gia đình bị cháy nhà ổn định cuộc sống.

Được biết, đây là vụ cháy nhà dân thứ 2 liên tiếp trong tháng 12 xảy ra trên địa bàn huyện Bắc Hà và đều có nguyên nhân là do trẻ nhỏ nghịch lửa bất cẩn làm ngọn lửa lây lan vào nhà. Hiện, đang là mùa bà con tích trữ rơm rạ gần nhà để làm thức ăn cho gia súc trong mùa đông. Do vậy, mỗi người dân ở các xã vùng cao cần nâng cao cảnh giác, nhắc nhở các thành viên trong gia đình cần cẩn trọng khi sử dụng lửa, nhất là các trẻ nhỏ để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.


Xem thêm, cháy 6 căn nhà trên phố Đê La Thành, khói đen cao ngút.

Văn Tích
Theo Đời sống Plus/GĐVN