Thứ năm, 28/03/2024 | 23:42
RSS

Lào Cai: Đi dã ngoại cùng gia đình, thanh niên đuối nước thương tâm

Thứ tư, 13/05/2020, 09:46 (GMT+7)

1 gia đình đã tổ chức picnic tại khu vực thác Tân Tiến, thuộc thôn Thác Xa, xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên, Lào Cai thì xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Sáng 13/5, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho GĐXH biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị đuối nước trong lúc đi picnic và bàn giao bàn giao về cho gia đình tổ chức hậu sự.

Theo đó vào ngày hôm qua (12/5), 1 gia đình đã tổ chức picnic tại khu vực thác Tân Tiến, thuộc thôn Thác Xa, xã Tân Tiến. Sau khi ăn trưa xong, tới khoảng 14h, một số thành viên trong gia đình tổ chức đi tắm thác. Tới 15h cùng ngày thì thấy thiếu 1 thành viên là Lương Văn Thông, sinh năm 1999, trú tại bản Kem, xã Nghĩa Đô (Bảo Yên).

Lào Cai: Đi dã ngoại cùng gia đình, thanh niên đuối nước thương tâm
Hiện trường vụ đuối nước. Ảnh: VOV

Ngay khi ghi nhận có thành viên mất tích, gia đình chia nhau ra tìm kiếm, đồng thời cấp báo tới chính quyền địa phương. Tới khoảng 18h cùng ngày, thi thể nạn nhân Lương Văn Thông được tìm thấy tại khu vực chân thác nước và bàn giao về cho gia đình tổ chức hậu sự tại địa phương.

Lào Cai cũng mới xảy ra một vụ đuối nước gần đây. Trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin pháp luật sáng 22/4, ông Nguyễn Văn Dần, Chánh văn phòng huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cho biết, vào khoảng 15h ngày 21/4, tại khu vực suối Nà Nheo (thôn Nhà Neo, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Nạn nhân được xác định là hai chị em ruột: em Hoàng Thị D. (SN 2002) và em Hoàng Thị Thúy D. (SN 2004) trú tại thông Lảng 1, xã Khánh Yên Hạ. Vào chiều cùng ngày, hai chị em dẫn nhau ra suối tắm không may trượt chân ngã vào vùng nước xoáy dẫn đến đuối nước.

Ngay sau khi nhận được tin báo phía UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, tìm kiếm nạn nhân. Sau khi hoàn tất thủ tục, công an xã đã bàn giao thi thể hai cháu cho gia đình an táng theo thủ tục địa phương.

UBND xã Khánh Yên Hạ đã vào động viên thăm hỏi, giúp đỡ gia đình chuẩn bị các điều kiện để mai táng nạn nhân.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN