Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:53
RSS

Lãnh đạo Thai League muốn đưa bộ đôi tiền đạo Việt Nam về thi đấu

Thứ ba, 19/03/2019, 18:55 (GMT+7)

Phó Giám đốc điều hành Thai League tuyên bố mục tiêu hàng đầu là mua 2 cầu thủ tiền đạo nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay về thi đấu.

Sau 3 năm lên kế hoạch và hai năm theo đuổi, cuối cùng Thai League thời mở cửa cũng chiêu mộ được hai tuyển thủ nổi tiếng của Việt Nam sang thi đấu. Tiền vệ Lương Xuân Trường đầu quân cho nhà vô địch Buriram United, còn thủ môn Đặng Văn Lâm chơi cho Muangthong United.

Đây là 2 bản hợp đồng thành công với những người tổ chức giải bóng đá hàng đầu Thái Lan và Đông Nam Á. Bởi lẽ ngoài yếu tố thương mại, về chuyên môn cả hai cũng đủ sức cạnh tranh vị trí với các đồng nghiệp trong khu vực.

Nhắc đến thành công trên không thể không có “kiến trúc sư” trưởng của kế hoạch đưa cầu thủ Đông Nam Á đến Thai League. Đó là ông Benjamin Tan.

Thái Lan muốn đưa Công Phượng và Quang Hải về thi đấu tại Thai League
Chân dung ông Benjamin Tan. Ảnh: Internet

Ông nói với Zing: “Khi đặt bút viết kế hoạch, Lê Công Vinh là cầu thủ đầu tiên tôi nghĩ đến. Bản thân tôi rất thích anh ấy và tiền đạo này gợi cho tôi ý tưởng mang những cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á về Thái Lan. Đó là kế hoạch trong mơ của tôi, nhưng Công Vinh lại giải nghệ ngay sau đó. Tuy nhiên, thế hệ sau như Quang Hải Công Phượng cũng là những cầu thủ rất tốt”.

Chúng tôi đã theo dõi sát sao AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, rất nhiều tuyển thủ Việt Nam tỏa sáng ở 2 giải đấu này điển hình là Quang Hải và Công Phượng. Thật tuyệt nếu họ đến Thai League bởi họ là những cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á.

Trước đó, từng có thông tin cho rằng CLB Serie A Fiorentina sẽ mua Công Phượng và Quang Hải. Tuy nhiên, BLV Trương Anh Ngọc đã tiết lộ câu trả lời có phần "phũ phàng" của Fiorentina - CLB Serie A nhận được băng hình giới thiệu về trường hợp của Quang Hải và Công Phượng.

"Châu Âu là mảnh đất hoàn toàn khác, tính chuyên nghiệp, suy nghĩ và đẳng cấp của họ khác." BLV Anh Ngọc nhận định. "Riêng về băng hình của Công Phượng và Quang Hải, tôi đã đưa cho lãnh đạo đội Fiorentina xem thử. Tôi có hỏi thử Vicenzo Vergine, người phụ trách toàn bộ hệ thống đào tạo trẻ Fiorentina trên toàn thế giới

"Ông ấy nói 2 cầu thủ này nếu về với Fiorentina chắc chắn không lên được đội một, lên được đội trẻ cũng còn là câu chuyện khó. Ông ấy đánh giá cầu thủ Việt Nam có tiềm năng, nhưng để có thể có 1 vụ chuyển nhượng theo dạng ký hợp đồng 1 năm, 6 tháng hay 3 năm thì gần như là không thể". 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN