Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:46
RSS

Bị treo giò hết giai đoạn lượt đi V.League, thủ môn Tấn Trường nói gì?

Thứ ba, 19/03/2019, 10:50 (GMT+7)

Thủ thành Bùi Tấn Trường bị CLB B.Bình Dương treo giò hết giai đoạn lượt đi V.League 2019, do những sai lầm có tính hệ thông trong trận thua sốc ở vòng bảng AFC Cup.

Như tin tức thể thao đã đưa trước đó, với những sai lầm đáng trách, dẫn tới trận thua tủi hổ của Bình Dương tại AFC Cup, thủ môn Tấn Trường đã bị đội bóng đất Thủ treo giò hết giai đoạn lượt đi V.League 2019, cũng như các trận đấu tại AFC Cup và Cúp Quốc gia.

Nói về án phạt dành cho Tấn Trường, Chủ tịch CLB B.Bình Dương, ông Lê Hồng Cường cho hay: "Cậu ấy chơi không tập trung ở tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên, rồi sau đó ảnh hưởng tâm lý và để thua những bàn tiếp theo.

Chính vì thế CLB B.Bình Dương đã quyết định không sử dụng thủ môn Tấn Trường đến hết giai đoạn lượt đi V.League 2019, Cúp Quốc gia và cả AFC Cup 2019, nhằm giúp thủ môn này kiểm điểm bản thân và lấy lại tâm lý thi đấu”.

Thủ môn Tấn Trường nhận án phạt nặng từ Bình Dương
Thủ môn Tấn Trường nhận án phạt nặng từ Bình Dương. Ảnh: Thethao

Nói về án, thủ thành Tấn Trường cũng khẳng định, anh sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt và sẽ nỗ lực tập luyện để sớm trở lại. "Án phạt của tôi là nghỉ hết lượt đi. Lãnh đạo nhận xét không liên quan đến tiêu cực. Mọi chuyện không có gì, và đơn thuần là lỗi chuyên môn.

Tôi chơi không tốt và chịu trách nhiệm, còn ban huấn luyện có quyền sử dụng hay không. Nếu tôi không được thi đấu nữa cũng là chuyện bình thường, sẽ không có ý kiến gì. Tôi tiếp tục tập luyện và chờ ngày trở lại”, thủ môn 33 tuổi cho hay.

Đây không phải là lần đầu Tấn Trường mắc sai lầm đáng trách khiến đội nhà nhận trận thua cay đắng, còn nhớ vào năm 2009, tại SEA Games được tổ chức tại Lào, thủ thành này đã mắc sai lầm khiến U23 Việt Nam đánh rơi huy chương vàng một cách đáng tiếc.

Một năm sau đó thủ thành này tiếp tục gây thất vọng khi liên tiếp mắc sai lầm khiến đội tuyển Việt Nam bị loại cay đắng tại bán kết AFF Cup 2010 cũng trước đối thủ Malaysia.

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN