Thứ năm, 25/04/2024 | 21:26
RSS

Nóng: Công Phượng vẫn đủ điều kiện dự SEA Games 2019

Thứ hai, 18/03/2019, 13:48 (GMT+7)

Với việc mỗi đội tuyển bóng đá Nam tham dự SEA Games được sử dụng hai cầu thủ trên 22 tuổi, tiền đạo Công Phượng, Xuân Trường vẫn đủ điều kiện tham dự sân chơi này.

Cụ thể, điều lệ dành riêng cho môn bóng đá nam SEA Games 2019 ghi rõ: mỗi đội được phép đăng ký tối đa 2 cầu thủ sinh trước ngày 1/1/1997, tức là trên 22 tuổi, số còn lại buộc phải nằm trong lứa tuổi U22 trở về sau. Điều đó có nghĩa rằng, lực lượng đội U22 Việt Nam hiện tại cộng thêm 2 cầu thủ trên 22 tuổi đủ điều kiện tham dự SEA Games 2019 diễn ra ở Philippines tới đây.

Như vậy lứa cầu thủ sinh năm 1995 hay 1996 như Công Phượng, Xuân Trường, Đức Huy, Ngọc Hải, Văn Lâm sẽ đủ điều kiện tham dự kỳ SEA Games cuối năm nay.

SEA Games 2019 cho phép mỗi cầu thủ đăng ký 2 cầu thủ trên 22 tuổi
SEA Games 2019 cho phép mỗi cầu thủ đăng ký 2 cầu thủ trên 22 tuổi. Ảnh: Bongda

Trong bối cảnh mà U22 Việt Nam chưa cho thấy sự an tâm nơi hàng công, việc HLV Park Hang Seo triệu tập lại Công Phượng cũng là điều dễ hiểu. Thậm chí Xuân Trường cũng có thể được triệu tập khi hàng tiền vệ trung tâm không có được sự ổn định cần thiết.  

Tuy vậy việc U22 Việt Nam có triệu tập hai cầu thủ quá tuổi lên tuyển U22 Việt Nam dự SEA Games hay không, hay tin tưởng tuyệt đối váo lứu cầu thủ trẻ hiện tại vẫn phụ thuộc rất nhiều và tính toán của HLV Park Hang Seo. Hiện HLV người Hàn Quốc vẫn chưa chính thức lên tiếng về vấn đề này.

U22 Việt Nam đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020, giải đấu sẽ diễn ra ít ngày tới. Được biết hai ngày tới U22 Việt Nam sẽ chính thức chốt quân số cho vòng loại U23 châu Á 2020.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN