Thứ sáu, 26/04/2024 | 09:54
RSS

Thống kê ấn tượng về HLV Park Hang Seo với các đội tuyển Việt Nam

Thứ ba, 19/03/2019, 11:10 (GMT+7)

HLV Park Hang Seo và các đội tuyển Việt Nam đã thiết lập lên rất nhiều kỷ lục ấn tượng trong năm qua.

Hôm 16/1, dù không ra sân với đội hình mạnh nhất, song U23 Việt Nam vẫn dễ dàng đánh bại đối thủ Đài Lan với tỷ số đậm 6-1, đây cũng là chiến thắng đậm nhất của HLV họ Park với các đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là trận đấu mà Việt Nam ghi nhiều bàn nhất (6 bàn trong một trận) trong hơn 1 năm cầm quân của thầy Park.

Ở trận đấu tập với Đài Bắc Trung Hoa, ông Park đã sử dụng đến 24 cầu thủ U23 Việt Nam, con số nhiều nhất sau 42 trận đấu trong 1 năm rưỡi cầm quân ở Việt Nam. Tính đến thời điểm này, ông Park đã chứng kiến 19 cầu thủ ghi bàn và 20 cầu thủ kiến tạo ở cả cấp độ U23 lẫn ĐTQG.

Trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa cũng khiến ông Park chạm đến cột mốc sử dụng đến cầu thủ thứ 74 trong 94 cầu thủ mà ông triệu tập cho các cấp độ đội tuyển từ trước tới giờ.

HLV Park Hang Seo và các đội tuyển Việt Nam thiết lập lên rất nhiều kỷ lục ấn tượng trong năm qua
HLV Park Hang Seo và các đội tuyển Việt Nam thiết lập lên rất nhiều kỷ lục ấn tượng. Ảnh: Bongda

Trong khi đó tiền đạo Đinh Thanh Bình dù lần đầu khoác áo tuyển U23 VN đã có cho mình 1 cú đúp bàn thắng. Trước Bình chỉ có Công Phượng và Quang Hải làm được điều này khi ra mắt thầy Park.

Được biết vào ngày 20 tới HLV Park Hang Seo sẽ chính thức chốt quân số. Tại vòng loại U23 châu Á, U23 Việt Nam nằm ở bảng K với Indonesia, Thái Lan và Brunei, bảng đấu khá đặc biệt khi có sự hội tụ của 4 đại diện tới từ Đông Nam Á.

Với tư thế chủ nhà, U23 Thái Lan có một suất đặc cách chơi vòng chung kết nhưng họ vẫn đá vòng loại để trui rèn và kiểm tra lực lượng, đó đó tuyển Việt Nam cần thi đấu tập trung và giành ngôi nhất bảng để chắc suất giành vé vào vòng chung kết, tránh trường hợp tự làm khó mình và đánh mất quyền tự quyết.

Bởi U23 Pakistan sẽ không thể di chuyển đến Uzbekistan dự bảng F của vòng loại giải bóng đá U23 châu Á như dự kiến, do cẳng thẳng với Ấn Độ và đã xin rút khỏi giải. Điều này vô tình ảnh hưởng tới khả năng đi tiếp của U23 Việt Nam, nếu thi đấu không tốt và chỉ giành được ngôi nhì bảng.

 

Q.Pham
Theo Đời sống Plus/GĐVN