Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:21
RSS

Lạng Sơn: Say rượu, người đàn ông chém mẹ đẻ và con gái thương vong

Thứ bảy, 23/03/2019, 11:25 (GMT+7)

Trong lúc uống rượu say, một người đàn ông đã dùng dao chém mẹ đẻ tử vong và chém con gái 10 tuổi trọng thương.

Lạng Sơn: Say rượu, người đàn ông chém mẹ và con gái thương vongSau khi uống rượu say, Lý Văn Vương đã dùng dao chém thương vong mẹ và con gái. Ảnh minh hoạ

Sáng ngày 23/3, trao đổi với PV, ông Long Văn Sơn, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ án mạng thương tâm khiến 2 người thương vong. 

Danh tính hung thủ được cơ quan chức năng xác định là Lý Văn Vương (SN 1979, trú tại thôn Trại Nhạn, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng).

Nạn nhân tử vong cũng được xác định là bà Lâm Thị M. (SN 1952, mẹ đẻ của Vương). Một nạn nhân khác bị thương vụ việc là cháu Lý Thị Cẩm V. (SN 2009, con gái đối tượng Vương).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày 20/3 trên địa bàn thôn Trại Nhạn, xã Hồ Sơn. Vào khoảng thời gian trên, Lý Văn Vương có đi uống rượu với một số người sau đó trở về nhà.

Tại đây, đối tượng có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với một số thành viên trong gia đình. Trong lúc có rượu trong người, không tỉnh táo, đối tượng nhặt con dao gần đó điên cuồng tấn công mẹ đẻ và con gái.

Hậu quả vụ việc khiến mẹ đẻ Vương là bà Lâm Thị M. tử vong tại chỗ. Người con gái 10 tuổi là cháu Lý Thị Cẩm V. cũng bị Vương chém trọng thương.

Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu đồng thời thông báo vụ việc tới chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an xã Hồ Sơn đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc để bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo về vụ việc tới Công an huyện Hữu Lũng, Công an tỉnh Lạng Sơn để điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Tối cũng ngày, cơ quan chức năng cũng hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc. Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý theo quy định, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương.

Về phía đối tượng Lý Văn Vương, sau khi gây án, đối tượng này đã bỏ lại hung khí và chạy trốn và bị cơ quan chức năng bắt giữ sau đó.

Theo đại diện chính quyền địa phương, đối tượng Lý Văn Vương chưa có tiền án, tiền sự nhưng thường xuyên rượu chè, gây gổ. Những lúc có rượu trong người, tâm lý đối tượng không bình thường. Thời điểm xảy ra vụ việc, Vương cũng vừa đi uống rượu về.

Về sức khoẻ của cháu Lý Thị Cẩm V., do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên cháu đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Đến thời điểm hiện tại, người thân đã tổ chức tang lễ cho nạn nhân tử vong trong vụ việc.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật

Xem thêm:

Chữa ung thư vú bằng 'thỉnh vong' ở chùa Ba Vàng: Bác sĩ bức xúc vì phản khoa học

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN