Thứ năm, 25/04/2024 | 22:47
RSS

Lại xảy ra tai nạn đường sắt nghiêm trọng ở Hải Dương, 2 phụ nữ tử vong

Thứ năm, 21/03/2019, 14:09 (GMT+7)

Do bất cẩn trong lúc di chuyển qua đường sắt, 2 người phụ nữ ngồi trên xe máy bị tàu khách đâm tử vong, thi thể biến dạng.

Hải Dương: Di chuyển qua đường sắt bất cẩn, 2 người phụ nữ bị tàu đâm tử vongHiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong

Chiều ngày 21/3, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Đinh Duy Do, Phó Chủ tịch UBND phường Ái Quốc (TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi 2 người phụ nữ di chuyển trên xe máy bị tàu khách tông tử vong.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong được xác định là chị Nguyễn Thị Mai Kh. (SN 1974, trú tại phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, TP. Hải Dương) và chị Phạm Thị T. (SN 1970, trú tại thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào hồi 11h ngày 21/3 trên tuyến đường sắt chạy song song với QL5 thuộc địa bàn phường Ái Quốc. Vào khoảng thời gian trên, chị Kh. Và chị T. ngồi trên xe máy mang BKS: 34B4 – 110.17 di chuyển từ khu dân dư Vũ Thượng (phường Ái Quốc) để đi ra QL5.

Do thiếu quan sát nên khi băng qua đường sắt chạy song song với tuyến QL5 thì bị tàu hoả chở khách chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng lao đến tông trúng. Cú va chạm mạnh khiến chị Kh. và chị T. tử vong tại chỗ, thi thể bị biến dạng và xe máy cũng bị hư hỏng nặng.

Người dân đã nhanh chóng thông báo sự việc tới cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, chính quyền phường Ái Quốc cử lực lượng chức năng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc và cấp báo lên cơ quan chức năng TP. Hải Dương cùng đơn vị nghiệp vụ đến tiến hành phân làn giao thông, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, trước khi xảy ra vụ tai nạn, 2 nạn nhân vào khu dân cư Vũ Thượng có việc và đang trong quá trình ra QL5 thì gặp nạn. Thời điểm trên, cùng di chuyển qua đường sắt để ra QL5 còn có 1 xe máy chở theo 2 người nữa đi qua nhưng 2 người này may mắn thoát nạn.

Theo một nhân chứng của vụ việc cho biết, đoạn đường dân sinh tử khu dân cư Vũ Thượng nối ra QL5 không barie chắn và thông báo khi có tàu chạy qua nên rất nguy hiểm cho người dân mỗi khi muốn sang đường.

Nhận định về nguyên nhân vụ tai nạn, ông Do cho biết có thể do 2 người phụ nữ từ địa phương khác đến nên không biết được có đoạn đường sắt chạy qua đây. “QL5 và đường sắt chạy giáp nhau vì các nạn nhân ở nơi khác đến nên có thể họ không nghĩ rằng có đường sắt dẫn đến sự việc”, ông Do nói.

Trước đó vào chiều 13/3 tại đoạn đường rẽ vào khu dân cư Vũ Xá (phường Ái Quốc) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi xe ô tô 5 chỗ đang trên đường đi dự lễ cưới về, do không chú ý trong lúc vượt qua đường sắt nên bị đoàn tàu đang chạy hướng Hải Phòng - Hà Nội đâm trúng khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương. “Vị trí cách vụ tai nạn trưa nay cách vụ tai nạn chiều 13/3 khoảng hơn 300m”, ông Do nói.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Xem thêm:

Mẹ nữ sinh giao gà: Bà phật tử chùa Ba Vàng phải xin lỗi vong linh con tôi

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN