Thứ tư, 24/04/2024 | 23:48
RSS

Lần đầu tiên có vaccine vô hiệu hóa được virus SARS-CoV-2

Thứ sáu, 08/05/2020, 14:18 (GMT+7)

Lần đầu tiên có vaccine vô hiệu hóa được virus SARS-CoV-2 tại Ý, bước đầu thử nghiệm trên chuột bạch đã thành công.

Lần đầu tiên có vaccine vô hiệu hóa được virus SARS-CoV-2

Lần đầu tiên có vaccine vô hiệu hóa được virus SARS-CoV-2. Ảnh minh họa.

Các nhà khoa học Ý đã tạo ra một loại vaccine tiềm năng nhất có thể vô hiệu hóa được virus SARS-CoV-2 trong tế bào người.

Thông tin trên Dân Việt, vaccine này có thể là một trong những loại tiềm năng nhất trong số hàng trăm "ứng viên vaccine" đang thử nghiệm trên thế giới để phòng ngừa dịch covid-19 Theo đó, các thử nghiệm vaccine đã được thực hiện trên chuột bạch tại Lazzaro Spallanzani - bệnh viện chuyên về bệnh truyền nhiễm ở thủ đô Roma, Ý. Sau một lần tiêm vaccine thử nghiệm, con chuột được tiêm đã phát triển kháng thể có thể ngăn virus SARS-CoV-2 lây nhiễm trong tế bào người.

Giám đốc điều hành của Takis - công ty đang thử nghiệm loại vaccine này chia sẻ: "Chúng tôi hy vọng nó sẽ thực sự hiệu quả trên người. Thử nghiệm trên người được kỳ vọng diễn ra sau mùa hè này. Cả nhóm nghiên cứu đang nỗ lực để cho ra một loại vaccine từ nghiên cứu của Ý, với toàn bộ công nghệ trong nước, được thử nghiệm tại Ý và sẵn có cho mọi người. Nhưng để đẩy nhanh tiến độ, chúng tôi cần sự hỗ trợ của các tổ chức và đối tác cả trong nước lẫn quốc tế".

Được biết, dịch Covid-19 tại Ý đã lên đến đỉnh điểm với hơn 105.000 ca nhiễm và hơn 12.000 ca tử vong. Việc tạo ra loại vaccine tiềm năng này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc điều trị Covid-19 tại Ý nói riêng và toàn cầu nói chung.

Nguyễn Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.