Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:23
RSS

Lần đầu gặp gỡ, Tổng thống Trump và Putin đạt thỏa thuận bất ngờ

Thứ bảy, 08/07/2017, 07:58 (GMT+7)

Các hãng truyền thông Nga đưa tin, ngày 7/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận với người đồng cấp Mỹ Donald Trump về một loạt vấn đề quan trọng, như Ukraine, Syria, chủ nghĩa khủng bố và an ninh mạng...

Trong cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với ông Putin về những lo lắng liên quan đến việc chính phủ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, theo thông tin được công bố bởi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson được Bloomberg dẫn lại.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp kéo dài hai giờ đồng hồ. Khi cuộc gặp mới bắt đầu, không khí đã khá căng thẳng khi ông Donald Trump hỏi dồn dập ông Putin về khá nhiều vấn đề, trong đó có nghi vấn Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết Tổng thống Nga Putin khẳng định rằng những lời đồn đại về việc Nga cố tình gây ảnh hưởng lên bầu cử Mỹ năm 2016 là hoàn toàn sai sự thật và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý chấp thuận những tuyên bố của ông Putin. 

Tổng thống Nga, Tổng thống Mỹ lần đầu hội đàm suốt 2 giờ. Ảnh: AFP

Tổng thống Nga, Tổng thống Mỹ lần đầu hội đàm suốt 2 giờ. Ảnh: AFP

Thế nhưng cũng chính sau cuộc gặp gỡ này, một quan chức chính phủ Mỹ giấu tên lại khẳng định với báo chí rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không thực sự bị thuyết phục bởi những gì ông Putin đưa ra và vì thế ông Donald Trump sẽ tiếp tục nói đến vấn đề đó trong cuộc gặp khác.

Ông này khẳng định phía Mỹ cần đến một cam kết rõ ràng và mạnh mẽ hơn từ phía Nga về việc chính phủ Nga hoàn toàn không có liên quan gì đến cuộc bầu cử Tổng thống 2016 và cũng sẽ không cố gắng can thiệp vào bất kỳ vấn đề gì của nước Mỹ hiện tại cũng như trong tương lai.

Phát biểu sau cuộc gặp kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) ở Hamburg, Đức, Tổng thống Putin cho biết: "Chúng tôi đã có một cuộc hội đàm rất dài."

Trong khi đó, tờ Focus Online của Đức cho biết Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn ở Syria có hiệu lực từ trưa 9/7 (giờ Damascus). Một quan chức Mỹ cũng xác nhận rằng Mỹ, Nga và các nước trong khu vực đã đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Tây Nam Syria. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ảnh: BBC

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ảnh: BBC

Thông báo với báo giới về cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo trên, Ngoại trưởng Rex Tillerson cho biết, Tổng thống Donald Trump đã mở đầu cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin bằng tuyên bố nêu quan ngại của người dân Mỹ về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. 

Phát biểu sau cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Đức, ông Tillerson cho biết hai nhà lãnh đạo "đã có cuộc trao đổi thẳng thắng và dài hơi" về chủ đề này và Tổng thống Putin phủ nhận sự can thiệp của Nga, như ông đã từng phủ nhận trước đây. 

Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga đã thể hiện quan điểm khác biệt về cách thức đối phó với chương trình vũ khí của Triều Tiên, song khẳng định Washington sẽ tiếp tục hối thúc Moskva nỗ lực hơn để kiềm chế các hoạt động của Bình Nhưỡng. 

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh: "Phía Nga nhìn nhận việc này hơi khác so với chúng tôi, vì thế chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận này và yêu cầu họ nỗ lực hơn. Sự thật là Nga có hoạt động kinh tế với Triều Tiên."

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN