Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:33
RSS

Giờ G sắp điểm, cuộc gặp "thế kỉ" giữa 2 Tổng thống Trump - Putin có gì nóng?

Thứ sáu, 07/07/2017, 09:52 (GMT+7)

Hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 được tổ chức tại Hamburg, Đức trong 2 ngày 7-8/7 và hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ dự kiến sẽ gặp nhau trong thời gian này.

Sputnik dẫn lại thông tin từ báo chí Mỹ cho hay, cuộc gặp gỡ “lịch sử” này sẽ bắt đầu vào khoảng 13h45 giờ GMT ngày 7/7 (tức là 20h45 giờ Việt Nam) và sẽ kéo dài khoảng nửa tiếng.

Cuộc gặp giữa lãnh đạo hai cường quốc thế giới sẽ chỉ có sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov và hai phiên dịch.

Sputnik dẫn lại thông tin từ báo chí Mỹ cho hay, cuộc gặp gỡ “lịch sử” này sẽ bắt đầu vào khoảng 13h45 giờ GMT ngày 7/7 (tức là 20h45 giờ Việt Nam) và sẽ kéo dài khoảng nửa tiếng.

Cuộc gặp giữa lãnh đạo hai cường quốc thế giới sẽ chỉ có sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov và hai phiên dịch.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump. Nguồn: Reuters

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump. Nguồn: Reuters

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Herbert McMaster cho hay chủ nhân Nhà Trắng còn dự định gặp nhiều nhà lãnh đạo khác tham dự hội nghị G20, bao gồm Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Anh Theresa May, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tuy nhiên, theo Reuters dẫn lời Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia Mỹ Gary Cohn, chưa có chương trình nghị sự cụ thể nào đối với cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin, thay vào đó hai vị nguyên thủ sẽ nói về bất cứ điều gì họ muốn. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi vẫn đang hoàn tất lịch trình nên nội dung các cuộc gặp chưa được đề ra".

Trước đó, ngày 6/7, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Warsar sau cuộc gặp với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay, Washington đang có kế hoạch tiếp tục mở rộng hợp tác như một phần của NATO, để “phản ứng với các hành động và thái độ gây bất ổn của Nga”.

Cuộc gặp được mong đợi giữa hai Tổng thống sẽ diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Đức. Ảnh: Slate

Cuộc gặp được mong đợi giữa hai Tổng thống sẽ diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Đức. Ảnh: Slate

Đáp lại, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu với báo giới rằng, Moscow phản đối quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng thái độ của Nga đang gây bất ổn. “Chúng tôi không nhất trí với cách tiếp cận này”, ông Peskov cho biết.

Kể từ khi nhậm chức, đây là lần đầu tiên Tổng thống Trump gặp người đồng cấp Nga dù trước đó đã nhiều lần ông tuyên bố muốn cải thiện quan hệ hai nước. Hồi đầu năm, truyền thông Mỹ dẫn nhiều nguồn tin đồn đoán hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau ở Slovenia, quê hương của đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, nhưng sự kiện đó không diễn ra.

Cuộc gặp lần này được giới quan sát mong đợi không chỉ vì họ là lãnh đạo 2 cường quốc, mà còn vì những diễn biến gần đây liên quan đến cuộc điều tra mối quan hệ giữa Nga và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Ngoài ra, Nga và Mỹ hiện đang có nhiều khác biệt trong vấn đề nóng, trong đó có chiến sự ở Syria, xung đột ở Ukraine...

 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.