Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:12
RSS

Lái xe ôm "nổi đóa" phóng hỏa đốt 2 cây xăng vì đến trước nhưng phải bơm sau

Thứ tư, 20/09/2017, 14:05 (GMT+7)

Bực tức vì mình đến trước nhưng nhân viên bơm xăng cho mình sau, người lái xe ôm này đã ném lửa vào 2 cây xăng.

Đốt cây xăng ở Nha Trang, người lái xe ôm bị bắt tạm giam

Đốt cây xăng ở Nha Trang, người lái xe ôm bị bắt tạm giam. Ảnh minh họa

Ngày 20/9, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) khởi tố, bắt giam Nguyễn Hoàng Minh (41 tuổi) về tội Huỷ hoại tài sản.

Theo kết quả điều tra, ông Minh là lái xe ôm ở Nha Trang. Nhiều lần đến một số cây xăng trên địa bàn thành phố Nha Trang để đổ xăng. Tuy nhiên, do một số lần ông Minh đến trước nhưng nhân viên cây xăng lại bơm xăng cho người đến sau khiến ông bức xúc.

Rạng sáng 11/9, ông Minh đeo khẩu trang, chạy tới trước cây xăng tại phường Vĩnh Nguyên, lấy khăn tẩm dầu, châm lửa ném vào trong rồi bỏ đi. Lực lượng tại chỗ liền phát hiện khống chế, ngọn lửa chỉ gây cháy ống dẫn xăng.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi gây án tại cây xăng tại Phường Vĩnh Nguyên, ông Minh tiếp tục ném khăn tẩm dầu tại một cây xăng khác trên đường Lê Hồng Phong.

Nhân viên tại đây kịp dập lửa kịp thời nên lửa chỉ gây cháy trụ bơm cùng ống dẫn.

Hai ngày sau gây án, Minh bị cảnh sát bắt giữ.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN