Thứ hai, 22/04/2024 | 19:12
RSS

Kiên Giang bác tin cấm vận chuyển khách từ 13 tỉnh thành ra đảo

Thứ tư, 18/03/2020, 20:56 (GMT+7)

Đại tá Hồ Tú Điền, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết thông tin cấm vận chuyển hành khách từ 13 tỉnh thành ra đảo là không đúng sự thật.

Kiên Giang bác tin cấm vận chuyển khách từ 13 tỉnh thành ra đảo
Kiên Giang bác tin cấm vận chuyển khách từ 13 tỉnh thành ra đảo - K.NAM.

Cuối giờ chiều 18/3, một số trang thông tin điện tử đăng tải một số bài có nội dung: “Tỉnh Kiên Giang tạm thời cấm du khách từ 13 tỉnh, thành phố trong nước đi ra các đảo của tỉnh này".

Nội dung thông tin dẫn theo bản thông báo của Trạm biên phòng cảng Rạch Giá (trực thuộc Đồn biên phòng Lình Huỳnh, đóng tại xã Lình Huỳnh, huyện Hòn Đất, Kiên Giang). Thông báo của Trạm biên phòng Rạch Giá trích yếu "công văn số 364 của UBND tỉnh Kiên Giang" và "ý kiến chỉ đạo của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang".

Cụ thể, thông báo trên nêu: "Tạm dừng việc vận chuyển hành khách là công dân Việt Nam hộ khẩu thường trú tại các địa phương có người nhiễm COVID-19 gồm: Hà Nội TP.HCM, Vĩnh Phúc, Bình Thuận, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Ninh Bình, Khánh Hòa, Thanh Hóa Ninh Thuận đi đến huyện Kiên Hải và huyện Phú Quốc đến khi có thông báo mới".

Trả lời báo Tuổi Trẻ Online, Đại tá Hồ Tú Điền, khẳng định Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang không hề chỉ đạo Đồn biên phòng Lình Huỳnh và Trạm biên phòng Rạch Giá ban hành thông báo như vậy.

Thực tế, UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo lực lượng biên phòng phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế kiểm tra thân nhiệt, tình trạng sức khỏe của du khách trong và ngoài nước đến tỉnh này.

Kiên Giang bác tin cấm vận chuyển khách từ 13 tỉnh thành ra đảo
Ngày 17/3, du khách vẫn tấp nập ra vào đào Nam Du, Phú Quốc tại bến cảng Rạch Giá, Kiên Giang - Ảnh: Hoàng Nghiệp.

Theo Đại tá Điền, công văn của UBND tỉnh ban hành chỉ đạo tạm dừng cho người nước ngoài đi từ đất liền đi đảo Phú Quốc và các đảo lẻ, trừ những trường hợp có xác nhận y tế, tức tờ khai y tế đảm bảo an toàn. Thứ hai là tạm dừng cho người nước ngoài đi từ đất liền đi ra đảo Phú Quốc và các đảo lẻ, trừ những trường hợp có xác nhận y tế đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, ông cho biết sẽ xử lý trách nhiệm trạm trưởng Biên phòng thành phố Rạch Giá vì thông báo sai, gây hoang mang dư luận.

Được biết, tỉnh Kiên Giang vẫn còn khoảng 7.600 du khách nước ngoài đang lưu trú, tập trung chủ yếu ở đảo Phú Quốc. Ngoài trường hợp bệnh nhân Covid-19 thứ 54 quốc tịch Latvia đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, tỉnh Kiên Giang chưa có ca nhiễm mới.

Chính quyền tỉnh Kiên Giang đã đẩy mạnh việc tìm kiếm và tầm soát những người tiếp xúc gần với bệnh nhân số 54, đồng thời thắt chặt kiểm tra toàn bộ biên giới trên bộ dài gần 58km giáp với Campuchia cũng như các khu vực công cộng như bến xe, bến tàu, phà…

Hoàng Linh (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN