Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:51
RSS

Vụ lừa tiêm phải vắc xin phòng Covid-19: Hậu quả có thể rất nghiêm trọng

Thứ tư, 18/03/2020, 15:30 (GMT+7)

Trước vụ việc một người phụ nữ lừa tiêm vắc xin giả để lấy tiền ở Bình Định, chuyên gia y tế cho biết đây là hành động liều lĩnh, nguy hiểm, có thể để lại hậu quả khôn lường cho người bị tiêm.

Người tiêm phải vắc xin phòng Covid-19 giả có thể bị mất mạng
Người tiêm phải vắc xin covid-19 giả có thể mất mạng - Ảnh: Internet.

Ngày 16/3, lãnh đạo Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố bị can, bắt khẩn cấp bà Tiêu Thị Tuyết Sương (46 tuổi) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định bà Sương đã dùng nước cất, kháng sinh để tự chế vắc xin tiêm phòng bệnh cho trẻ em, bệnh ung thư đột quỵ và phòng dịch Covid-19. Đến nay, công an xác định bà Sương đã lừa tiêm cho 30 người ở TP Quy Nhơn và huyện Tuy Phước với giá khoảng 700.000 đồng/mũi.

Trao đổi với Zing.vn,TS.DS Phạm Đức Hùng tại Bênh viện Nhi Cincinnati (Mỹ) nói rằng, hành động tự chế vắc xin giả là rất liều lĩnh, nguy hiểm, gây hậu quả khôn lường.

Người tiêm phải vắc xin phòng Covid-19 giả có thể bị mất mạng
Bị can Sương cùng tang chứng - Ảnh: A.T

Thứ nhất, không thể biết chính xác nước cất có được điều chế trong môi trường vô trùng hay không. Nếu không, hành động này đã trực tiếp đưa vi khuẩn vào máu người bệnh, nguy cơ gây nhiẽm trùng máu là rất cao.

Thứ hai, kháng sinh được tiêm vào cơ thể không theo hướng dẫn của bác sĩ cũng ẩn chứa nhiều hiểm hoạ, phù thuộc vào loại kháng sinh mà gây ra tác động khác nhau.

TS. Hùng cho biết, tất cả kháng sinh đều không tiêu diệt được Covid-19. Tiêm kháng sinh không đúng chỉ định có thể gây mẩn ngứa, tiêu chảy, dị ứng, (sưng mũi, mặt, đứt hơi, đỏ da), đáng sợ nhất là sốc phản vệ. Nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong.

Vì vậy, TS Hùng khuyến cáo người dân nên đến các cơ sở y tế lớn để thăm khám và điều trị, tuyệt đối không cả tin vào những đối tượng giả mạo nhân viên y tế.

Hoàng Linh (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN