Thứ năm, 25/04/2024 | 02:58
RSS

Không tái bổ nhiệm giám đốc bệnh viện biến xe cấp cứu thành xe riêng

Thứ năm, 03/11/2016, 19:12 (GMT+7)

Hơn 1 tháng sau khi bị kỷ luật khiển trách về mặt chính quyền, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Phú Quốc (Kiên Giang) bị thu hồi quyết định tái bổ nhiệm chức danh.

Theo những tin tức mới nhất trên báo VnExpress, ngày 2/11, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang thu hồi lại quyết định bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Bệnh viện đa khoa Phú Quốc đối với ông Nguyễn Đức Phát.

Động thái này được cho là thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, sau khi Thanh tra tỉnh có kết luận liên quan đến hàng loạt sai phạm của ông Phát trong nhiệm kỳ trước. Ông Phát cũng bị khiển trách về mặt Đảng hồi tháng 6.

Ông Phát tự ý biến xe cấp cứu thành xe riêng khi còn giữ chức giám đốc bệnh viện

Ông Phát tự ý biến xe cấp cứu thành xe riêng khi còn giữ chức giám đốc bệnh viện. Ảnh VnExpress

Trước đó, Thanh tra Sở Y tế và Uỷ ban Kiểm tra huyện uỷ Phú Quốc cùng tiến hành thanh, kiểm tra đối với Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc. Trong kết luận của 2 đơn vị nêu rõ, Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc được Bộ Y tế cấp xe ô tô cứu thương nhãn hiệu TOYOTA loại LANDCRUISER, BKS 68C-0799.

Trong quá trình sử dụng, bác sĩ Phát đã tự ý gỡ bỏ phần băng ca cứu thương trên xe rồi lắp thêm 2 ghế vào đó để thành xe 7 chỗ ngồi, sử dụng vào việc đi công tác, đi học. Từ năm 2013 đến tháng 6/2015, ông Phát đã thanh toán khống hơn 1.000 lít xăng vì có thời gian đi công tác trùng với thời gian ông này đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị.

Từ ngày 1/1/2013 đến ngày 31/6/2015, bệnh viện có sai phạm trong việc mua vật tư, hoá chất xét nghiệm tại cửa hàng Tiến Phát với giá trị gần hơn 4,5 tỷ đồng như không thành lập hội đồng mua sắm tài sản; hình thức mua xét chọn thầu không thông qua chào hàng cạnh tranh; khi mua hoá chất về bệnh viện không nhập kho theo dõi cấp phát theo nhu cầu sử dụng và không theo dõi việc sử dụng.

Sở Y tế Kiên Giang đã thu hồi quyết định tái bổ nhiệm chức giám đốc bệnh viện với ông Phát

Sở Y tế Kiên Giang đã thu hồi quyết định tái bổ nhiệm chức giám đốc bệnh viện với ông Phát. Ảnh Dân Trí

Bên cạnh đó, Bệnh viện đa khoa Phú Quốc không sử dụng phần mềm miễn phí của các công ty trong tỉnh cung cấp mà lại đặt mua phần mềm quản lý và trang bị máy tính tại các khoa với tổng số tiền 400 triệu đồng nhưng chỉ ứng dụng được 1 phần.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Quốc đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với ông Phát và cá nhân thành viên Ban Giám đốc bệnh viện này cũng như các cán bộ chuyên môn phụ trách lĩnh vực đã được phân công.

Với những sai phạm này, tháng 6 vừa qua, ông Phát đã bị kỷ luật với hình thức khiển trách về mặt Đảng và chính quyền nhưng vẫn được bổ nhiệm lại chức danh giám đốc bệnh viện, theo báo Dân Trí.

Trước bức xúc của dư luận về việc ông Phát được tái bổ nhiệm khi liên quan đến hàng loạt sai phạm, Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã xem xét lại quy trình tái bổ nhiệm chức giám đốc bệnh đối với bác sĩ Nguyễn Đức Phát. Đến ngày 2/11, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang đã thu hồi lại quyết định bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Bệnh viện đa khoa Phú Quốc đối với ông Nguyễn Đức Phát.

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời sống Plus