Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:18
RSS

Không phải Troussier, Calisto là HLV có khởi đầu tệ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam

Thứ tư, 29/03/2023, 14:11 (GMT+7)

HLV Henrique Calisto từng có khởi đầu vô cùng tệ với tuyển Việt Nam nhưng cuối cùng vẫn có được thành công với ngôi vô địch AFF Cup.

Nhiều khán giả đang tỏ ra không hài lòng khi U23 Việt Nam trải qua 3 trận đấu đầu tiên dưới thời HLV Troussier bằng những trận thua với một lối chơi thiếu phần kết dính. Tuy nhiên, vị "thuyền trưởng" người Pháp chưa phải HLV có khởi đầu tệ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Cách đây 15 năm, HLV Henrique Calisto đã khởi đầu "nhiệm kỳ hai" bằng 10 trận liên tiếp không thắng (thua 6, hòa 4). Khi ấy sức ép đối với "thầy Tô" còn lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên cuối cùng, nhờ sự kiên trì theo đuổi triết lý của mình, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã đưa đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vô địch AFF Cup vào tháng 12 năm 2008.

Càng ngọt ngào hơn khi chúng ta đánh bại chính đại kình địch Thái Lan ở chung kết AFF Cup và bước lên đỉnh cao của bóng đá Đông Nam Á sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Vì vậy, thay vì thất vọng, người hâm mộ hãy kiên nhẫn và cổ vũ hết mình cho U23 Việt Nam ở hành trình chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 32 tới đây tại Campuchia.

HLV Calisto có khởi đầu tệ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam
HLV Philippe Troussier chưa để lại dấu ấn khi dẫn dắt U23 Việt Nam

Phát biểu sau trận đấu cuối cùng tại giải giao hữu quốc tế U23 Cup, HLV Philippe Troussier cho biết, ông hài lòng với nỗ lực và cách mà các học trò đã chơi trên sân. Đấy là kết quả của của những cố gắng sau các buổi tập luyện hay chỉ đạo chuyên môn từ Ban huấn luyện.

Tất nhiên, sẽ có những quan điểm đối lập, khi U23 Việt Nam không thắng được trận nào, nhưng ông vẫn tin U23 Việt Nam đang đi đúng hướng, cho hành trình trước mắt là SEA Games 32 tại Campuchia.

Khi được hỏi ông có cảm thấy hối tiếc khi nhận lời tham dự giải U23 Cup, giải đấu đầu tiên trên cương vị HLV trưởng ĐT U23 Việt Nam và sẽ phải đối diện với bất lợi về áp lực từ dư luận bởi khả năng thua trận là có thể dự đoán trước được khi gặp phải những đối thủ rất mạnh hay không, HLV Philippe Troussier trả lời:

“Tôi không thấy tiếc nuối hay hối hận điều gì sau 3 thất bại ở giải U23 Cup này. Bản thân các cầu thủ U23 Việt Nam thật sự không được thi đấu nhiều trong 6 tháng đã qua. Họ chưa có được trạng thái tốt nhất, phong độ cao nhất khi tập trung U23 Việt Nam. Vậy nên với tôi và BHL, U23 Doha Cup là nơi để các cầu thủ trải nghiệm, có thể cơ hội thi đấu những trận đấu lớn với các đối thủ lớn.

Từ những trận đấu này, họ sẽ vỡ ra nhiều bài học cho bản thân, biết được đâu là điểm mạnh, yếu của mình. Tôi đã nói, để có được bài học lớn thì sẽ phải trả giá đắt. Xin được nhấn mạnh, U23 Việt Nam vẫn đang đi từng bước hướng đến SEA Games”.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại