Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:53
RSS

Bóng đá Việt Nam đón tin vui từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á

Thứ ba, 28/03/2023, 11:27 (GMT+7)

LĐBĐ Đông Nam Á dự tính để Việt Nam hoặc Thái Lan đăng cai U23 Đông Nam Á 2023.

Sau Doha Cup và SEA Games U23 Việt Nam sẽ tranh tài tại giải U23 Đông Nam Á 2023 vào cuối năm nay, giải đấu mà chúng ta đang là đương kim vô địch.

Theo tiết lộ từ trang Asean Football, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đang nhắm Thái Lan hoặc Việt Nam làm chủ nhà của giải đấu lần này. Thời gian tới, các thành viên của AFF sẽ tiến hành khảo sát các địa điểm thi đấu và đánh giá trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

U23 Việt Nam chính là đương kim vô địch của giải đấu. Năm ngoái, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã xuất sắc đánh bại Thái Lan ở trận chung kết với tỉ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Trần Bảo Toàn.

Bóng đá Việt Nam đón tin vui từ AFC
Việt Nam có cơ hội đăng cải giải U23 Đông Nam Á 2023

Ở giải năm ngoái, U23 Myanmar và U23 Indonesia là hai đội bóng rút lui. Tuy vậy, nhiều khả năng ở giải năm nay, họ sẽ tham dự thi đấu.

Hiện tại, U23 Việt Nam đang tham dự giải U23 Doha Cup 2023. Thầy trò HLV Troussier ít nhiều gây thất vọng khi để thua cả hai trận trước U23 Iraq với tỷ số 0-3 và U23 UAE với tỷ số 0-4.

Trong khi đó, đối thủ lớn nhất của U23 Việt Nam là U23 Thái Lan lại đang thể hiện phong độ cực cao khi cầm hòa U23 Saudi Arabia và thắng 1-0 chủ nhà U23 Qatar.

Vào đêm nay 2/3, cả U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều sẽ bước vào lượt trận cuối giải Doha Cup trước khi về nước chuẩn bị những bước cuối cùng chuẩn bị cho SEA Games 32 tại Campuchia.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại