Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:25
RSS

Không nhận được thông báo, học sinh vẫn đội mưa gió đến trường

Thứ tư, 28/10/2020, 11:16 (GMT+7)

Sáng 28/10, Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum cho biết đơn vị đã có văn bản cho hơn 160.000 học sinh trên địa bàn nghỉ 2 ngày để tránh bão số 9.

Sự kiện:
Kon Tum

Bão số 9 đã bắt đầu đổ bồ vào đất liền với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Tuy vậy từ khoảng 6 giờ sáng 28/10, hàng ngàn học sinh các cấp tại tỉnh Kon Tum vẫn bất chấp mưa to, gió lớn tới trường.

Cụ thể, theo Zing, tại trường tiểu học Trần Phú (TP Kon Tum, Kon Tum) hàng trăm học sinh vẫn đội mưa đến lớp. Nhiều học sinh được cha mẹ chở đến trường trong bộ áo mưa che kín. Khoảng 30 phút sau, phụ huynh nhận được thông báo nghỉ học 2 ngày nên đã quay lại trường đón con về nhà.

Học sinh đội mưa đến trường mới biết được nghỉ học

Học sinh trường Tiểu học Trần Phú đi học trong mưa bão. Ảnh: NLD

Thông tin trên NLD, bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kon Tum cho biết, sau khi theo dõi sát sao diễn biễn của bão số 9, trước 6 giờ đã thông báo cho ngành giáo dục các địa phương, thông báo cho hơn 160.000 học sinh nghỉ học trong 2 ngày 28 và 29/10.

Bên cạnh đó, sáng cùng ngày, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cũng có văn bản cho hơn 400.000 học sinh từ Mầm non đến THPT nghỉ học một ngày để tránh bão số 9. Cụ thể, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương thông báo cho học sinh các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học ngày 28/10.

Học sinh đội mưa đến trường mới biết được nghỉ học. 2

Học sinh trường THPT Duy Tân cũng đi học trước khi nhận thông báo nghỉ học. Ảnh: NLD

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 28/10, sau khi đi vào vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định, bão số 9 giảm một cấp. Lúc 8h sáng 28/10, tâm bão ở khoảng 14,8 độ vĩ bắc; 109,6 độ kinh đông, cách Đà Nẵng khoảng 195 km, cách Quảng Nam 125 km, cách Quảng Ngãi 85 km, cách Bình Định 112km, cách Phú Yên 190 km.

Sức gió mạnh nhất cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h. Do ảnh hưởng của bão số 9, tại đảo Lý Sơn đã đo được gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; tại Hoài Nhơn đo được gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN