Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:02
RSS

Không có tiền tiêu, chồng chở vợ bầu 8 tháng đi cướp giật trên phố

Thứ ba, 28/11/2017, 10:36 (GMT+7)

Do không có tiền tiêu xài, nam thanh niên này đã chở vợ bầu 8 tháng đi quan nhiều tuyến đường để cướp giật.

Chở vợ bầu đi cướp giật ở TP.HCM do thiếu tiền tiêu xài
Chồng chở vợ bầu đi cướp giật ở TP.HCM do thiếu tiền tiêu xài. Ảnh Dân Trí

Ngày 27/11, Công an quận 1, TPHCM đang tạm giữ 2 nghi can gồm: Hứa Mã Như Hoa (20 tuổi, ngụ quận 1) cùng vợ là Lương Thị Ngọc Mai (19 tuổi, ngụ quận 6) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo đó, vào 14h ngày 26/11, Hoa chở vợ là Mai (đang mang thai 8 tháng) trên chiếc xe máy mang biển số 52K9-3195. Khi đến giao lộ Calmett - Lê Hồng Gấm, thấy một phụ nữ người nước ngoài (quốc tịch Trung Quốc) thì hai vợ chồng áp sát. Người vợ ngồi sau dùng tay giật điện thoại trên tay của người phụ nữ trên.

Đúng lúc, tổ đặc nhiệm Công an quận 1 tuần tra khu vực trung tâm thành phố, khi đến giao lộ Hàm Nghi - Phó Đức Chính (phường Nguyễn Thái Bình) thì nghe tiếng tri hô cướp của du khách người Trung Quốc

Tổ đặc nhiệm đã nhanh chóng đuổi theo đôi nam nữ trên theo hướng Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Khi đến đường Nguyễn Công Trứ, trinh sát vượt lên ép ngã xe, khống chế 2 nghi can cùng tang vật là chiếc điện thoại di động.

Tại cơ quan chức năng, cả 2 đối tượng đều khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, do không có tiền tiêu xài nên cả hai rủ nhau đi cướp tài sản.

Trước đó, vào chiều ngày 27/11, hai đối tượng Lâm Thành Phong (sinh năm 1990, ngụ quận 6) và Tô Kim Mai (sinh năm 1993, ngụ quận 11) cũng đã bị Công an phường Bến Thành bắt giữ sau khi thực hiện hành vi cướp tài sản tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Cách Mạng Tháng Tám.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN