Thứ năm, 25/04/2024 | 20:13
RSS

Bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật dây chuyền của học sinh

Thứ sáu, 06/10/2017, 06:30 (GMT+7)

Khoảng 6h20’ ngày 5/10, đối tượng thực hiện hàng loạt vụ cướp giật dây chuyền của học sinh trên địa bàn huyện Khoái Châu đã bị bắt giữ.

Đối tượng cướp giật dây chuyền của học sinh tiểu học trên địa bàn huyện Khoái Châu

Đào Ngọc Thức tại cơ quan điều tra

Tối ngày 5/10, trao đổi với PV Đời sống Plus, Đại tá Đỗ Ngọc Cự - Trưởng Công an huyện Khoái Châu cho biết trong buổi sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tiến hành bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật dây chuyền tại trường tiểu học gây hoang mang trong thời gian gần đây.

Theo tài liệu ban đầu của cơ quan điều tra, vào khoảng 6h20’ ngày 5/10, tổ công tác Công an huyện Khoái Châu đã tiến hành mật phục tại khu vực gần trường Tiểu học Phùng Hưng A (xã Phùng Hưng, Khoái Châu) thì phát hiện một nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn và đặc điểm nhận dạng giống với miêu tả về đối tượng gây ra các vụ cướp trong thời gian gần đây.

Ngay lập tức, tổ công tác đã tiến hành khống chế đối tượng và đưa về trụ sở đấu tranh, làm rõ. Tại thời điểm bị lực lượng chức năng khống chế, đối tượng mang theo 2 điện thoại di động, 1 chiếc xe máy hiệu Jupiter BKS: 89L3 – 1136 và 230 nghìn đồng tiền mặt.

Tại cơ quan điều tra, Đối tượng khai nhận là Đào Ngọc Thức (SN 1986, trú tại thôn Vĩnh Đồng, xã Đồng Thanh, Kim Động, Hưng Yên). Thức thừa nhận mình là hung thủ gây ra hàng loạt các vụ cướp dây chuyền tại các trường tiểu học trên địa bàn huyện Khoái Châu trong thời gian gần đây.

Cụ thể, đối tượng đã gây ra tổng cộng 4 vụ cướp giật dây chuyền bạc của 9 học sinh tiểu học trên địa bàn huyện Khoái Châu. Gần đây nhất, vào ngày 4/10, Thức lẻn vào trường Tiểu học xã Thành Công giật 4 sợi dây chuyền bạc của các em học sinh sau đó mang bán cho một tiệm vàng ở phố Phủ (thị trấn Khoái Châu) được 500 nghìn đồng.

Trước đó, vào ngày 29/9, Thức vào trường Tiểu học Phùng Hưng B (xã Phùng Hưng) giật 1 dây chuyền của một em học sinh lớp 2. Ngoài ra, đối tượng cũng khai nhận mình là hung thủ thực hiện một số vụ cướp giật khác trên địa bàn huyện Khoái Châu.

Về nguyên nhân gây án, Thức khai nhận với cơ quan điều tra do bản thân là người nghiện ma túy nặng đã từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Sau khi trở về địa phương, Thức lại ngựa quen đường cũ, do không có tiền nên hắn đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản của các em học sinh.

Hiện vụ án vẫn đang được Công an huyện Khoái Châu điều tra làm rõ.

N.C
Theo Đời sống Plus/GĐVN