Thứ năm, 28/03/2024 | 15:40
RSS

Quảng Ninh: Hai anh em ruột tử vong thương tâm dưới hố nước

Thứ bảy, 23/09/2017, 21:16 (GMT+7)

Hai cháu bé là anh em ruột vào nhà người thân chơi sau đó đi cùng bạn ra hố nước gần đường quốc lộ thì gặp nạn.

2 anh em ruột tử vong thương tâm dưới hố nước

2 anh em ruột tử vong thương tâm dưới hố nước. Ảnh minh họa

Báo Kiến thức đưa tin, vào khoảng 18h ngày 23/9, tại sân bãi đỗ xe buýt gần khu vực chùa Trình (phường Phương Đông, TP. Uông Bí, Quảng Ninh) xẩy ra vụ việc thương tâm khi 2 cháu bé bị chết đuối trong hố nước.

Danh tính các nạn nhân được xác định là cháu N.Đ.T. (SN 2011) và cháu N.Q.K. (SN 2013) cùng trú tại  khu Dốc Đỏ 1, phường Phương Đông. Hai cháu là anh em ruột trong 1 gia đình.

Trao đổi với báo Gia đình và xã hội sau khi sự việc xảy ra, người nhà nạn nhân cho biết vào buổi chiều cùng ngày 2 anh em nạn nhân có vào nhà người thân chơi, sau đó đi cùng với một số bạn ra hố nước cách đường quốc lộ một đoạn và gặp nạn.

Hai cháu đã sa chân vào hố nước sâu. Thấy vậy, bạn đi cùng về gọi người nhà đển cứu nhưng khi người thân đến nơi đưa các cháu lên bờ thì đã tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo TP. Uông Bí và phường Phương Đông cùng các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau khi sự việc xảy ra, TP. Uông Bí cùng các cơ quan, tổ chức đoàn thể kịp thời tới động viên, thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau với gia đình. Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh và TP. Uông Bí hỗ trợ 2 cháu tổng số tiền 24 triệu đồng.

Được biết, bố nạn nhân hiện đang làm công nhân tại Công ty than Nam Mẫu (TP. Uông Bí), còn mẹ cháu bé làm công nhân cơ khí thuộc khu vực xã Yên Thọ (thị xã Đông Triều).

Tuấn Khang (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus/GĐVN