Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:58
RSS

Hải Phòng: Nữ sinh PTTH bị bạn học cùng khối đánh nhập viện

Thứ ba, 26/09/2017, 06:48 (GMT+7)

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, em D.T.N.Y. và hai người bạn cùng khối đã tổ chức hành hung em C.T.M.N. bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Nữ sinh bị bạn cùng khối đánh hội đồng

Ngày 25/9, trên mạng xã hội facebook đăng tải đoạn thông tin về việc một nữ sinh cấp 3 bị nhóm bạn cùng khối tổ chức hành hung dẫn đến việc nữ sinh này phải nhập viện cấp cứu.

Theo tìm hiểu của PV Đời sống Plus, vụ việc trên được xảy ra tại trường THPT Toàn Thắng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).

Buổi tối ngày 25/9, trao đổi với PV, ông Nguyễn Viết Hưng, Phó hiệu trưởng trường THPT Toàn Thắng xác nhận thông tin về vụ việc trên. “Đúng là trong trường có xảy ra vụ việc em C.T.M.N. (học sinh lớp 12A6) bị em D.T.N.Y. (học sinh lớp 12A10) và 2 người bạn học cùng lớp tổ chức đánh hội đồng khiến em N. phải nhập viện”.

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, do có mâu thuẫn cá nhân nên khoảng 8h30’ ngày 22/9, sau khi vừa tập xong bài thể dục giữa giờ ở sân trường, em N. đi vào lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo thì bị em Y. và 2 học sinh cùng khối xông vào đánh ngay tại lớp học.

Do bị đánh đau nên em N. đã được bạn thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Lãng để cấp cứu và điều trị.

Vụ việc được một số học sinh trong lớp thông báo lại với nhà trường. Ngay sau khi nhận được tin báo, BGH nhà trường đã cử người cùng với giáo viên chủ nhiệm tới thăm hỏi và động viên em N. để em sớm ổn định tinh thần và sức khỏe tiếp tục học tập.

“Bên cạnh đó, phía nhà trường cũng đã yêu cầu các học sinh liên quan đến vụ việc viết bản tường trình để nhà trường xem xét vi phạm và thành lập hội đồng kỷ luật, xử lý theo đúng quy định của ngành”, ông Hưng cho biết.

Cũng theo thông tin từ vị Phó hiệu trưởng trường THPT Toàn Thắng, theo nội dung tường trình của em N. cho biết khi nữ sinh này đang ngồi trong lớp thì 3 nữ sinh học lớp 12A10 (được xác định là các em Y., H., D.) đi vào lớp hành hung đến khi em N. ngất đi.

Trong nội dung bản tường trình, nữ sinh Y. cũng đã nói rõ nguyên nhân hành hung em N. Theo đó, vào tiết 2 (sáng ngày 22/9), Y. có sang lớp 12A6 hành hung N. vì trước đó N. đã nhiều lần xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của Y.

Cũng trong nội dung cuộc trao đổi với PV, ông Hưng phủ nhận thông tin với nội dung nhà trường chỉ kỷ luật em N. mà không kỷ luật 3 bạn đã trực tiếp hành hung N.

“Cho đến thời điểm hiện tại, BGH và giáo viên chủ nhiệm các lớp chưa có bất cứ phát ngôn nào liên quan đến việc kỷ luật học sinh. Nhà trường sẽ tiến hành xem xét cụ thể vụ việc và xử lý theo quy định”, ông Hưng thông tin.

Được biết, ngay khi xảy ra vụ việc, phụ huynh em Y. cũng đã hợp tác và có trách nhiệm trong việc thăm hỏi, chăm sóc em N. Bản thân nữ sinh Y. sau khi để xảy ra vụ việc cũng đã ý thức được việc làm sai trái của mình.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN