Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:29
RSS

Không chỉ Phạm Băng Băng, Song Hye Kyo, Lưu Hiểu Khánh cũng lao đao vì trốn thuế

Chủ nhật, 05/08/2018, 13:00 (GMT+7)

Với hành vi gian lận tài chính này, nhiều nghệ sĩ tên tuổi phải đối mặt với việc ngồi tù, nộp phạt với số tiền cực lớn.

Phạm Băng Băng

Những ngày qua, Phạm Băng Băng là cái tên được truyền thông trên thế giới chú ý bởi ồn ào bị bắt vì có hành vi gian lận tài chính, trốn thuế.

Ồn ào này bắt nguồn từ việc MC Thôi Vĩnh Nguyên có phát ngôn được cho là ám chỉ Phạm Băng Băng sử dụng "hợp đồng âm dương", ký hai hợp đồng quay phim - một hợp đồng thực tế ghi tiền cát-xê là 10 triệu NDT (khoảng 35,6 tỷ đồng), một hợp đồng "ngầm" nhận thêm 50 triệu NDT nữa (xấp xỉ 178 tỷ đồng).

Mặc dù Thôi Vĩnh Nguyên sau đó lên tiếng phủ nhận mình không ám chỉ Phạm Băng Băng nhưng Tổng cục thuế Trung Quốc cũng nhanh chóng vào cuộc điều tra vấn đề tài chính của ngành công nghiệp phim ảnh và truyền hình.

Sáng 1/8, nguồn tin của trang Ettoday (Đài Loan) khẳng định Phạm Băng Băng và quản lý của cô bị bắt để điều tra. Cơ quan chức năng Trung Quốc nắm trong tay danh sách 100 nghệ sĩ liên quan "hợp đồng âm dương" trốn thuế. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, theo luật pháp Trung Quốc quy định, những người có hành vi trốn thuế sẽ ngồi từ từ 3-7 năm.

Lưu Hiểu Khánh bị ngồi tù hơn 1 năm về trốn thuế

Lưu Hiểu Khánh sinh năm 1951 tại Trùng Khánh. Thời còn trẻ, nữ diễn viên sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thân hình gợi cảm. Năm 14 tuổi bà tham gia đội kịch của Thành Đô. Lưu Hiểu Khánh bắt đầu thử sức với các vai diễn nhỏ vào năm 1975 và nhanh chóng trở thành gương mặt triển vọng.

Không chỉ Phạm Băng Băng, Lưu Hiểu Khánh, Ronaldo cũng lao đao vì trốn thuế

Năm 1979, bà giành giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" tại giải Bách Hoa. Với thành công này, sự nghiệp của Lưu Hiểu Khánh ngày càng phát triển với hàng loạt các phim ăn khách như "Hồng Lâu Mộng", "Nhất đại yêu hậu", "Đại thái giám Lý Liên Anh", "Bao Thanh Thiên", "Lửa Thiêu Cung A Phòng", "Phượng Hoàng Lửa"...

Càng nổi tiếng, giá cát xê của Lưu Hiểu Khánh ngày càng tăng cao, bà từng được mệnh danh là một trong những nữ diễn viên quyền lực của làng giải trí Hoa ngữ. Ngoài làm diễn viên, Lưu Hiểu Khánh còn kinh doanh bất động sản

Vào tháng 4/2002, công ty văn hóa nghệ thuật Hiểu Khánh và công ty phát triển công nghiệp Lưu Hiểu Khánh bị điều tra vì vi phạm luật từ năm 1996 về hành vi trốn thuế, với tổng số tiền thuế bị thiếu là 20 triệu nhân dân tệ (khoảng 3 triệu USD thời điểm đó).

Khi biết mình có tên trong "danh sách đen" của hải quan sân bay thì Lưu Hiểu Khánh đã vạch ra kế hoạch đi tàu từ Thâm Quyến đến Hong Kong rồi sau đó bay tới Paris. Vì có thẻ cư trú của Pháp nên nữ diễn viên muốn đến đây lánh nạn. Tuy nhiên kế hoạch trốn sang Pháp của Lưu Hiểu Khánh thất bại vì cô không được phép lên tàu đi Thâm Quyến. Tháng 6/2002, nữ diễn viên "Hồng Lâu Mộng" đã bị bắt. Sau đó, em gái và em rể của Lưu Hiểu Khánh cũng bị vào tù, 19 bất động sản của cô phải công khai bán đấu giá.

Nhiều năm sau, Lưu Hiểu Khánh đã công khai cuốn nhật kí kể về cuộc sống khó khăn trong tù với "Căn phòng tù nhân chật chội, chỉ vài mét vuông, chẳng thể chạy trong đó, cũng chẳng biết giờ giấc trôi qua thế nào. Tôi đành đếm bước chân, mỗi sáng đếm tám nghìn bước... Mỗi ngày được ra ngoài một lần, tôi đều thuyết phục quản giáo cho chúng tôi được đánh cầu lông".

Lưu Hiểu Khánh cũng chia sẻ, mỗi ngày trong tù, bà đều phải tắm nước lạnh, chạy hơn 8.000 bước/ngày và coi đây như một sự rèn luyện tới mức thuần thục.

Trong thời gian ở tù, Lưu Hiểu Khánh nghĩ rằng bà chẳng bao giờ có thể tiếp tục nghề diễn vì sợ ngày tự do thì đã trở thành một bà già xấu xí, chân đi không vững. Tuy nhiên, may mắn cho nữ diễn viên này khi cô được tài tử Khương Văn bảo lãnh tại ngoại sớm, kết thúc 422 ngày ngồi tù. Khi ra tù, cô phải nộp bù tiền thuế, tiền phạt...

Triệu Vy

Trước Phạm Băng Băng, một người đồng nghiệp thân thiết và từng đóng chung với cô trong Hoàn Châu cách cách cũng từng lao đao vì gian lận số liệu kinh doanh, trốn thuế.

Cụ thể, cuối năm ngoái, showbiz Hoa ngữ được một phen chấn động khi Ủy ban chứng khoán của Trung Quốc cho biết, công ty của vợ chồng Triệu Vy có nhiều sai phạm trong việc chuyển nhượng cổ phần, gian lận số liệu, trốn thuế... gây ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán.

Không chỉ gây ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh của Triệu Vy, hành vi gian lận này còn khiến vợ chồng Triệu Vy - Huỳnh Hữu Long và nhóm cộng sự nhận án phạt từ Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC).

Không chỉ Phạm Băng Băng, Lưu Hiểu Khánh, Ronaldo cũng lao đao vì trốn thuế

Nếu công ty của vợ chồng "Tiểu Yến Tử" phải nộp phạt hơn 2 tỷ đồng (600 nghìn NDT) thì riêng Triệu Vy, Huỳnh Hữu Long cũng phải nộp phạt hơn 1 tỷ đồng (300 nghìn NDT).

Không chỉ vậy, cả hai và những người có liên quan bị cấm hoạt động trên thị trường chứng khoán trong 5 năm. Cùng với đó, công ty do hai người đứng tên bị phạt hành chính theo quy định Luật chứng khoán Trung Quốc.

Song Hye Kyo

Trở thành cái tên được đông đảo khán giả châu Á biết đến kể từ sau bộ phim Hậu duệ mặt trời thế nhưng, trong quá khứ, Song Hye Kyo cũng từng lao đao, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của mình vì hành vi trốn thuế.

Cụ thể, nữ diễn viên Hậu duệ mặt trời bị cơ quan chức năng điều tra vì kê khai thu nhập trong 3 năm, từ 2009 đến 2011 là 5,9 tỷ won nhưng lại không có đầy đủ giấy tờ chứng minh cho hơn 90% số tiền đó. Bị điều tra, Song Hye Kyo cũng thừa nhận việc trốn thuế với số tiền hơn 52 tỷ đồng.

Mặc dù sau đó, vợ của Song Joong Ki đã nhanh chóng nộp lại đầy đủ số tiền gian lận nhưng hành động này lại trở thành vết nhơ trong sự nghiệp của nữ diễn viên, khiến hình ảnh của cô bị ảnh hưởng và nhận nhiều chỉ trích từ khán giả.

Ronaldo, Messi ngồi tù vì trốn thuế

Vào đầu tháng 6/2017, cơ quan chức năng Tây Ban Nha chính thức mở cuộc điều tra Cristiano Ronaldo về việc trốn thuế. Hồi cuối tháng năm, Sở thuế vụ Madrid đã hoàn tất quá trình điều tra các hoạt động tài chính của Cristiano Ronaldo. Phiên toàn xét xử về những cáo buộc trốn thuế của Cristiano Ronaldo chính thức được tiến hành vào ngày 31/07.

Không chỉ Phạm Băng Băng, Lưu Hiểu Khánh, Ronaldo cũng lao đao vì trốn thuế

Theo cáo buộc từ các công tố viên Tây Ban Nha, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã trốn 14,7 triệu euro tiền thuế trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2014. Mánh khóe của Ronaldo là sử dụng một công ty được tạo ra năm 2010 để che giấu cơ quan chức năng khoản thu nhập từ bản quyền hình ảnh tại Tây Ban Nha.

Sau đó cầu thủ, thông qua công ty GestiFute của siêu cò Jorge Mendes, đã cung cấp tất cả các bằng chứng có lợi cho mình, thông qua một văn bản được công bố vào giữa tháng 6.

Tuy nhiên cho tới lúc này Ronaldo đã phải thừa nhận mọi chuyện. Cristiano Ronaldo đã đồng ý trả 18,8 triệu euro cho Cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha để kết thúc những cáo buộc về tội danh trốn thuế kéo dài hơn 1 năm qua. Lời đề nghị này của siêu sao Bồ Đào Nha đã được Cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha chấp thuận.

Năm 2016, Messi bị kết án 21 tháng tù vì tội trốn thuế. Ngoài ra, bố của Messi cũng bị kết án tù vì gian lận 4,1 triệu euro (4,5 triệu USD) tiền thuế từ năm 2007 tới 2009. Để không phải ngồi tù, Messi đã trả tổng cộng số tiền phạt 250.000 euro cho mỗi ngày ngồi tù (400 euro/ngày). Ngoài án phạt tù, số 10 của Barca còn phải nộp phạt hành chính 2 triệu euro, còn người bố phải nộp phạt 1,5 triệu euro.

Tuy nhiên, luật pháp Tây Ban Nha giảm nhẹ án vì đây là lần đầu tiên Ronaldo có hành vi phạm tội. 2 năm tù giam được hạ xuống thành hình thức quản chế, đồng nghĩa với việc chân sút của Real Madrid sẽ không phải ngồi tù một ngày nào trong thời gian chịu án.

Xem thêm: Tài sản khổng lồ của Phạm Băng Băng

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN