Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:04
RSS

Khởi tố vụ án lái xe khách đâm đoàn người đưa tang làm 7 người tử vong ở Vĩnh Phúc

Thứ năm, 28/03/2019, 21:33 (GMT+7)

Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ xe khách đâm đoàn người đưa tang khiến 10 người thương vong xảy ra buổi sáng ngày 27/3.

Khởi tố vụ án lái xe khách đâm đoàn người đưa tang làm 7 người tử vong ở Vĩnh PhúcHiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 10 người thương vong

Ngày 28/3, Lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", vụ xe khách tông đoàn người đưa tang khiến 10 người thương vong vào buổi sáng 27/3.

Vị lãnh đạo này thông tin, hiện cơ quan CSĐT tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra làm rõ vụ án và chưa có các biện pháp tố tụng nào đối với tài xế điều khiển xe khách gây tai nạn Phan Thanh Phú (43 tuổi, trú tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết mới chỉ áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Phú.

Trước đó, liên quan đến vụ việc trên, vào buổi sáng 28/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thông tin về kết quả xét nghiệm máu của tài xế Phú. Theo đó, tài xế này không có nồng độ cồn cũng như các chất kích thích khác.

Khởi tố vụ án lái xe khách đâm đoàn người đưa tang làm 7 người tử vong ở Vĩnh Phúc2Cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm chiếc xe gây ra vụ tai nạn

Như đã đưa tin, trước đó, vào khoảng 6h ngày 27/3, tại ngã 5 Gò Chân Chim (thuộc địa phận xã Trung nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc), xe khách mang BKS: 27B - 003.43 bất ngờ tông vào đoàn người đi đưa tang trên đường.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 7 người tử vong, 3 người khác bị thương.

Theo đó, những người tử vong gồm: Nguyễn Thị Mai (SN 1962), Nguyễn Thị Long (SN 1933), Nguyễn Đức Kiên (SN 1978), Nguyễn Văn Tuyến (SN 1960), Nguyễn Thị Cộng (SN 1946), Nguyễn Thị Lũng (SN 1949) và Nguyễn Văn Đảng (SN 1989).

Các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn gồm: Lê Xuân Quý, Nguyễn Thị Mậu, Nguyễn Thị Ten

Tại cơ quan chức năng, tài xế Phan Thanh Phú khai, trên hành trình từ Điện Biên về Vĩnh Phúc, trên xe có 2 tài xế thay đổi nhau điều khiển xe khách.

Khởi tố vụ án lái xe khách đâm đoàn người đưa tang làm 7 người tử vong ở Vĩnh Phúc3Tài xế Phan Thanh Phú tại cơ quan điều tra

Sau thời gian di chuyển, đến khoảng 1h30’ ngày 27/3, Phú đổi lái cho tài xế Ngô Văn Vinh (trú tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) nghỉ ngơi. Khi chiếc xe khách đi đến ngã 5 Gò Chân Chim thì bất ngờ đâm vào đoàn người đi đưa tang.

Theo lời khai ban đầu của Phú, thời điểm xảy ra tai nạn, ngoài trời có nhiều sương mù khiến hạn chế tầm nhìn và khi đó lái xe này không chú ý quan sát nên xảy ra sự việc.

Ở một diễn biến khác của vụ việc, ngày 28/3, thông tin từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết, bệnh nhân Lê Xuân Quý - nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ tai nạn đã qua cơn nguy kịch.

Được biết, thời điểm được đưa vào bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân Quý trong tình trạng đa chấn thương (CT sọ não, CT ngực kín, gãy xương sườn 5,6 (P), gãy 1/3 dưới xương thân cánh tay...).

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN