Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:32
RSS

Khởi tố Trưởng công an xã sát hại nữ giáo viên

Thứ sáu, 18/11/2016, 20:38 (GMT+7)

Ngày 18/11, gần 1 tuần kể từ khi sát hại nữ giáo viên do mâu thuẫn tình cảm, vị Trưởng công an xã chính thức bị Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Ngày 18/11, thông  tin trên báo Người lao động cho cho biết, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Thông (SN 1972, ngụ xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Giết người”, “vứt xác phi tang”.

Nghi can Phạm Văn Thông

Nghi can Phạm Văn Thông. Ảnh Công lý

Trước đó vào ngày 12/11, Công an huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) nhận được trình báo của anh Hà Văn Thức (SN 1972, trú tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh) về việc vợ anh là chị Lê Thị Tấm (SN 1974, là giáo viên trường mầm non xã Tam Văn, huyện Lang Chánh) rời khỏi nhà đã nhiều ngày mà không có tin tức.

Xác minh các mối quan hệ của chị Tấm, cơ quan điều tra phát hiện Thông có dấu hiệu nghi vấn nên đã mời Thông tới làm việc. Qua đấu tranh, xét hỏi, chiều ngày 14/11, vị trưởng công an xã khai nhận do có mâu thuẫn tình cảm với chị Tấm nên đã giết nạn nhân rồi đem giấu xác tại bãi rác xã Đồng Lương.

Hiện trường Thông phi tang cô giáo mầm non

Hiện trường Thông phi tang cô giáo mầm non. Ảnh Người lao động

Từ lời khai này của nghi phạm, lực lượng công an đã tổ chức tìm kiếm thi thể nữ giáo viên xấu số. Tối cùng ngày, thi thể của chị Tấm được phát hiện bọc trong bao tải và bị rác phủ kín tại bãi rác xã Đồng Lương.

Liên quan đến vụ việc, ngày 16/11, UBND huyện Lang Chánh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Văn Thông, trưởng ban Trưởng công an xã Đồng Lương, để phục vụ công tác điều tra.

Trong thời gian tạm đình chỉ công tác đến khi kết thúc công tác điều tra, ông Thông vẫn hưởng 50% mức lương theo quy định.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus