Thứ năm, 25/04/2024 | 16:52
RSS

Khởi tố thanh niên 2 lần trốn nghĩa vụ quân sự

Thứ sáu, 16/10/2020, 16:17 (GMT+7)

Phan Quốc Việt (24 tuổi; ngụ ở ấp Thị, xã An Phong, huyện Thanh Bình) bị khởi tố về hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Theo tin tức từ báo NLĐ, ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp), cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Phan Quốc Việt (24 tuổi; ngụ ở ấp Thị, xã An Phong, huyện Thanh Bình) về hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Trước đó, ngày 18/2/2019, bị can Việt từng bị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính vì không có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng với mức phạt 2 triệu đồng.

Khởi tố thanh niên 2 lần trốn nghĩa vụ quân sự
Chân dung Việt. Ảnh: NLĐ

Sau đó, Việt tiếp tục không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ lần 2 vào ngày 10/2/2020, vì bị can sợ nghĩa vụ của người thanh niên nên bỏ trốn nghĩa vụ quân sự, đi khỏi địa phương.

Vụ việc tương tự từng xảy ra trước đây. Ngày 23/9, tại UBND xã Bảo Thuân, TAND H.Ba Tri (Bến Tre), mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Tường Duy (20 tuổi, ngụ ấp Giồng Sao, xã An Ngãi Tây, H.Ba Tri) về tội “trốn tránh nghĩa vụ quân sự”, báo Thanh Niên đưa tin.

Theo cáo trạng, trong 2 năm 2019 và 2020, Nguyễn Tường Duy được lệnh gọi nhập ngũ của Ban chỉ huy Quân sự H.Ba Tri. Tuy nhiên, Duy cố tình không về địa phương chấp hành nghĩa vụ quân sự. Duy bị UBND xã An Ngãi Tây 2 lần ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 4,5 triệu đồng.

Do nhận thấy hành vi của Nguyễn Tường Duy có dấu hiệu tội phạm trốn tránh nghĩa vụ quân sự, UBND xã An Ngãi Tây đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an H.Ba Tri.

HĐXX nhận định Duy là công dân khỏe mạnh, đến tuổi chấp hành nghĩa vụ quân sự nhưng lại cố tình trốn tránh, vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự, cần phải xử lý nghiêm minh. Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Duy mức án 9 tháng tù.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN