Thứ tư, 24/04/2024 | 07:16
RSS

Khởi tố nhóm côn đồ xông vào trụ sở công an tỉnh đập phá ô tô của cô gái

Thứ hai, 03/12/2018, 15:13 (GMT+7)

Mặc dù cô gái đã chạy xe vào trụ sở công an tỉnh Thái Bình lãnh nạn nhưng nhóm côn đồ vẫn xông vào hành hùng và đập phá xe ô tô của nạn nhân.

Nhóm côn đồ hành hung cô gái và đập ô tô ngay tại trụ sở công an tỉnh Thái Bình có thể bị xử lý hình sự
Trụ sở công an tỉnh Thái Bình, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Dân sinh

Ngày 3/12, Đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng công an TP. Thái Bình cho biết trên Tri thức trực tuyến, đơn vị này đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Hải (31 tuổi, trú tại Vũ Thư), Phạm Văn Cường (24 tuổi, trú tại Kiến Xương) và Mai Xuân Nam (21 tuổi, trú tại Quỳnh Phụ) để điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản.

Trước đó, khoảng 11h30' ngày 19/11, chị Vũ Thị Thiện (26 tuổi) bị nhóm thanh niên cầm theo hung khí truy đuổi. Lúc này, chị Thiện vội lao vào sân trụ sở Công an tỉnh Thái Bình để lánh nạn.

Cùng lúc đó, nhóm thanh niên đuổi theo sau cũng lao vào theo. Mặc dù vào trụ sở công an tỉnh, nhóm thanh niên vẫn dùng kéo, gậy, gạch... chọc thủng lốp ô tô, đập phá xe của chị Thiện và hành hung, cắt tóc của nạn nhân.

Sau đó, đội cảnh sát 113 công an Thái Bình đã triển khai khống chế nhóm thanh niên quá khích này. Nhóm nghi can được xác định là người nhà của ông Trần Xuân Hòa (46 tuổi, quê Vũ Thư, Thái Bình).

Theo đó, anh Hòa và chị Thiện từng có quan hệ và có với nhau một con trai 4 tuổi, dù không kết hôn. Sau khi chị Thiện đã chủ động chấm dứt mối quan hệ, cả hai xảy ra mâu thuẫn tranh giành việc nuôi con.

Nhóm côn đồ hành hung cô gái và đập ô tô ngay tại trụ sở công an tỉnh Thái Bình có thể bị xử lý hình sự
Xe ô tô bị nhóm côn đồ đập phá

Liên quan đến sự việc, công an tỉnh Thái Bình cho biết trên báo Kiến thức, thời điểm cô gái lao xe vào lánh nạn, cổng trụ sở đang mở để mọi người tan làm giờ buổi sáng. Sự việc diễn ra bất ngờ và nhanh chóng nên lực lượng cảnh sát không kịp khống chế các đối tượng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h30 ngày 19/11 chị Thiện từ Hà Nội đến nhà anh Hòa ở Thái Bình để thăm con. Khi xuống đến gần nhà anh Hòa thì bị một nhóm thanh niên chặn đường, chửi bới và yêu cầu tôi xuống xe. Dù chị đã gọi điện cho công an xã Vũ Hội và sau đó hai công an viên xã này đã có mặt tại hiện trường nhưng không thể dẹp được nhóm đối tượng trên.

Trong lúc lái xe về, chị này bất ngờ phát hiện bị nhóm thanh niên trúy đuổi nên nữ tài xế đã điều khiển phương tiện vào trụ sở công an lánh nạn nhưng vẫn bị chúng hành hung và đập phá tài sản.

Trao đổi về vụ việc này, luật sư Giang Hồng Thanh (đoàn luật sư Hà Nội) nêu quan điểm trên Zing.vn, nhóm người hành hung chị Thiện và đập phá ôtô của chị này tại trụ sở Công an tỉnh Thái Bình có dấu hiệu của hành vi "Cố ý gây thương tích", "Hủy hoại tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng". Các hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị xử lý hình sự tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm hoặc tùy thuộc vào hậu quả xảy ra.

Với tội "Cố ý gây thương tích", người thực hiện hành vi có thể bị xử lý hình sự nếu tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị Võ Thị Thiện được giám định là từ 11% trở lên. Với tội "Hủy hoại tài sản", người thực hiện hành vi có thể bị xử lý hình sự nếu trị giá tài sản bị thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên.


Xem thêm: Công an huyện Tam Đảo bị tố hành hung người dân ở Tuyên Quang

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN