Thứ tư, 24/04/2024 | 18:35
RSS

Khởi tố nghịch tử cứa cổ bố tử vong ở Lạng Sơn

Thứ tư, 18/03/2020, 11:57 (GMT+7)

Ngày 18/3, nhà chức trách thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn vừa thông tin về vụ việc nghịch tử dùng dao cứa cổ bố đẻ tử vong, chém trọng thương hàng xóm.

Thông tin mới nhất vụ nghịch tử cứa cổ bố tử vong

Đàm Quốc Đại tại cơ quan công an. Ảnh: VOV

Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Đàm Quốc Đại (SN 1970) ở thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn về hành vi Giết người.

Trước đó, khoảng 10h50 sáng 14/3, sau khi trở về nhà riêng tại thị trấn Na Sầm, giữa đối tượng Đàm Quốc Đại (SN 1970) và bố ruột là ông Đàm Văn Bai (SN 1945) xảy ra mâu thuẫn. Trong quá trình xô xát, Đại đã dùng dao sát hại ông Bai.

Không dừng lại ở đó, đối tượng này còn dùng dao chém trọng thương người hàng xóm là ông Lương Văn Đành (SN 1948). Sau đó, người dân phát hiện sự việc đã đưa nạn nhân vào Trung tâm y tế huyện Văn Lãng cấp cứu, đồng thời trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường khống chế và bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đàm Quốc Đại đã khai nhận vì có mâu thuẫn từ trước với bố đẻ và ông Lương Văn Đành nên đã ra tay sát hại.

Liên quan đến sự việc, ông Trần Danh Sỹ, Chủ tịch UBND thị trấn Na Sầm thông tin trên GĐ&XH cho hay, Đại là anh cả trong gia đình có 5 anh chị em. Đối tượng này đã có gia đình riêng và sinh sống cạnh nhà bố mẹ đẻ. Trước khi xảy ra vụ án mạng thương tâm trên, vào tối ngày 13/3, giữa Đại và ông Bai đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Đàm Văn Đại vốn có tiền sử nghiện ma túy và đang điều trị thuốc tại nhà. Cách đây không lâu, tại đại phương Đại cũng từng gây thương tích cho một người dân địa phương khi xảy ra xô xát. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN