Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:29
RSS

Khói lửa bao trùm một tầng của tòa nhà nằm giữa trung tâm TP HCM

Thứ sáu, 25/02/2022, 16:11 (GMT+7)

Nhiều người ngồi uống cà phê gần khách sạn số 35 đường Nguyễn Trung Trực (phường Bến Thành, quận 1, TP HCM) phát hiện khói lửa bùng lên từ tầng cao nên hô hoán.

Khói lửa bao trùm một tầng của tòa nhà nằm giữa trung tâm TP HCM

Người dân phát hiện khói lửa bùng lên từ tầng cao nên hô hoán. Ảnh: Dân Việt

Theo thông tin trên báo Dân Việt, khoảng 12h20 trưa nay (25/2), nhiều người ngồi uống cà phê gần khách sạn số 35 đường Nguyễn Trung Trực (phường Bến Thành, quận 1, TP HCM) phát hiện khói lửa bùng lên từ tầng cao nên hô hoán. Nhiều người bên trong tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Vài phút sau, lửa bùng lên dữ dội nguy cơ lan sang các tầng khác. Khói cuồn cuộn bốc lên khiến nhiều người làm việc ở các công ty, văn phòng bên cạnh tháo chạy ra ngoài.

Ngay sau khi nhận được tin báo, hàng chục cảnh sát cùng xe chữa cháy đến hiện trường ứng cứu. Cảnh sát giương xe thang, phun nước và cô lập đám cháy từ trên cao. Tốp khác kéo vòi rồng lên cầu thang bộ để tiếp cận hiện trường.

Phòng PC07 cho biết, tòa nhà xảy ra cháy bỏ không, đang trong quá trình tháo dỡ. hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản vật dụng trong khách sạn bị thiêu rụi.

Khói lửa bao trùm một tầng của tòa nhà nằm giữa trung tâm TP HCM

Hàng chục cảnh sát cùng xe chữa cháy đến hiện trường ứng cứu. Ảnh: Dân Việt

Theo nguồn tin trên Dân trí, nguyên nhân gây ra vụ cháu là do nhóm công nhân dùng máy cắt phá dỡ công trình ở tầng 9 (tòa nhà 10 tầng) trên đường Nguyễn Trung Trực (phường Bến Thành, quận 1) làm chập điện . Ngọn lửa bén vào nhiều vật dụng xung quanh, bàn ghế cũ rồi bùng lên dữ dội.

Nhiều công nhân dùng bình chữa cháy cố gắng khống chế nhưng không hiệu quả. Ít phút sau, đám cháy lan rộng, tạo khói đen, bao trùm phần nóc tòa nhà. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại